Valentine-Xuân 2015: Lễ hội chưa từng có của Việt Nam về tình yêu

Valentine-Xuân 2015 với điểm nhấn ấn tượng như: ngôi nhà Romeo và Juliet cùng nụ hôn tập thể, không gian tỏ tình, vũ điệu tình yêu… sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về tình yêu.
Valentine-Xuân 2015: Lễ hội chưa từng có của Việt Nam về tình yêu ảnh 1Lễ hội valentine-Xuân 2015 là điểm đến thú vị trong ngày lễ tình yêu. (Ảnh: BTC)

Tiếp nối thành công của "Lễ hội Noel 2014" lớn nhất Việt Nam với công viên trắng, con đường tuyết, lễ hội tình yêu năm nay với chủ đề “Lễ hội Valentine-Xuân 2015” là hoạt động nằm trong chuỗi lễ hội của sự sáng tạo do công ty HeartLink và Công viên Hồ Tây tổ chức ngày 13 và 14/2, tại Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, sự kiện này sẽ có các trò chơi tập thể gần như lần đầu mới có ở Việt Nam để tạo nên một ngày lễ tình yêu thực sự khác biệt.

Đặc biệt, Lễ hội Valentine-Xuân 2015 với các điểm nhấn thực sự ấn tượng, như: lễ hội cocktail, ngôi nhà Romeo và Juliet cùng nụ hôn tập thể, không gian tỏ tình, vũ điệu tình yêu và câu chuyện vườn yêu… sẽ tạo ra lễ hội chưa từng có của Việt Nam về tình yêu.

Chương trình sẽ được bắt đầu từ 2 giờ chiều của ngày 13 và diễn ra cả ngày 14 với lễ hội cocktail, cuộc thi hát những bản tình ca, các cặp đôi huyền thoại trình diễn các hoạt cảnh tình yêu, các điệu múa và âm nhạc nhạc đường phố...

Bên cạnh đó, Công viên Hồ Tây còn có rất nhiều trò chơi thú vị như: khu vực trò chơi lâu đài gỗ, đu quay Bạch Tuộc, tàu điện trên không, đu quay khổng lồ, thuyền lắc, đu quay hào hoa, phòng chiếu phim thực tế ảo, thuyền đụng, nhà bóng, mô tô tự lái, ôtô tự lái, khu vực trò chơi liên hoàn…

Đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định, Valentine-Xuân 2015 là điểm đến không giới hạn chỉ dành riêng cho giới trẻ mà còn có thể là dành cho tất cả mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với giá vé vào cổng chỉ 100.000 đồng/người, chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho các du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục