Vẫn chưa có điểm dừng

Phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" chưa có điểm dừng

Phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" đã vượt biên giới nước Mỹ lan sang nhiều châu lục và bắt đầu thu hút được sự chú ý của Nhà Trắng.
Đúng một tháng sau khi một nhóm vài trăm người chống chủ nghĩa tư bản dựng trại trước Sở Giao dịch chứng khoán New York, phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" đã vượt biên giới nước Mỹ lan sang nhiều châu lục và bắt đầu thu hút được sự chú ý của Nhà Trắng, cho dù không ai biết làn sóng này sẽ cuốn đến đâu.

Ngày 17/10, chiến dịch "Chiếm lấy Phố Wall" tròn một tháng tuổi được tiếp thêm động lực mới với gần 300.000 USD trong tài khoản ngân hàng do các du khách ủng hộ và thu hút sự chú ý của toàn thế giới vào vấn đề bất bình đẳng kinh tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông với những người biểu tình và cho rằng một số vấn đề có thể sẽ được các chính phủ xem xét.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cho rằng các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20) nên lắng nghe những người biểu tình. Những vấn đề trong chương trình nghị sự như thường lệ, hoặc chỉ quan tâm đến các vấn đề kinh tế nội bộ sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu rất nghiêm trọng.

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, những gì đang diễn ra trên khắp thế giới, bắt đầu từ Phố Wall, cho thấy người dân đang thể hiện nỗi thất vọng và cố gắng gửi một thông điệp rất rõ ràng và dễ hiệu đến toàn thế giới.

Phong trào biểu tình chống Phố Wall ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, trái lại còn khơi nguồn cảm hứng cho các cuộc biểu tình trên khắp thế giới, thu hút hàng trăm người tham gia, chủ yếu là ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu.

Tại lễ khánh thành một công trình tưởng niệm cố mục sư Martin Luther King Jr. ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng này, nếu còn sống," sẽ muốn chúng ta công khai phản đối sự tham lam của Phố Wall."

Trên khắp nước Mỹ, làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng bất chấp ngày càng có nhiều người bị bắt giữ. Theo hãng tin AP (Mỹ), hơn 350 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ở sáu thành phố thuộc nhiều bang ở Mỹ.

Ngày 17/10, người biểu tình lại dựng trại ở công viên Zuccotti, gần khu Phố Wall ở New York, bắt đầu bước vào tháng thứ hai của cuộc biểu tình tại đây, với kế hoạch tiếp sức cho các cuộc biểu tình lớn quanh khu vực Quảng trường Thời đại diễn ra vào dịp cuối tuần.

Cùng lúc, bên kia bờ Đại Tây Dương, các cuộc biểu tình chống Phố Wall thậm chí còn thu hút đông người tham gia hơn thế. Lực lượng biểu tình này liên kết với các cuộc biểu tình kéo dài từ nhiều tháng nay nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Cuối tuần qua, tại Rome, hàng trăm người biểu tình quá khích đã trà trộn vào một đoàn diễu hành gồm hàng chục nghìn người, gây thiệt hại cho thành phố ước tính ít nhất 1 triệu euro (1,4 triệu USD).

Trong khi đó, hàng trăm nghìn người tham gia các cuộc biểu tình hòa bình trên khắp châu Âu, từ Tây Ban Nha, qua Đức, đến Thụy Sĩ, rồi Anh, Áo và cả Pháp.

Trang web của phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" thông báo tiếp sau chiến dịch "Đoàn kết vì một sự thay đổi toàn cầu" cuối tuần qua, một cuộc biểu tình quy mô tương tự có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục