Vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để cứu Tháp cổ Mỹ Sơn

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, hiện vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để cứu Tháp cổ Mỹ Sơn bị lún, nghiêng từ nhiều năm qua.
Vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để cứu Tháp cổ Mỹ Sơn ảnh 1Tháp cổ Mỹ Sơn. (Nguồn: TTXVN)

Trước thông tin Tháp cổ Mỹ Sơn bị nghiêng và lún nghiêm trọng, sáng 30/10, ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết tình trạng Tháp cổ Mỹ Sơn bị lún, nghiêng và bị bào mòn đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Việc trùng tu, sửa chữa, chống xuống cấp di sản Tháp cổ Mỹ Sơn vượt quá khả năng của địa phương, nên tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình trạng này.

Thời gian qua, đã có nhiều đoàn chuyên gia trong và ngoài nước về địa phương để khảo sát, nghiên cứu về tình trạng nghiêng và lún của di tích Tháp cổ Mỹ Sơn.

Các cơ quan chuyên môn đã kết luận nguyên nhân chính khiến Tháp cổ Mỹ Sơn bị nghiêng, lún và bào mòn là do sự tác động của thời gian, mưa lũ, nước ngầm và nền móng yếu. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ công trình.

Ông Hồ Xuân Tịnh cho biết thêm, trong năm nay, đoàn chuyên gia Ấn Độ cũng đã đến khảo sát và nghiên cứu về tình trạng xuống cấp của di sản Tháp cổ Mỹ Sơn để đưa ra giải pháp nhằm chống xuống cấp, bảo vệ và trùng tu di tích lịch sử văn hóa quý giá này.

Trước đây cũng đã có ý kiến đề xuất sử dụng công nghệ Nano để ngăn chặn sự bào mòn và xuống cấp đối với Tháp cổ Mỹ Sơn nhưng vì nhiều lý do khác nhau, dự án này chưa được triển khai thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục