Vẫn chưa rõ tung tích máy bay Malaysia Airlines

Vẫn chưa rõ tung tích chiếc máy bay của Malaysia Airlines

Hãng tin Pháp AFP ngày 8/3 dẫn lời các quan chức hàng không Việt Nam cho biết họ không hề có thông tin nào về chiếc máy bay bị mất liên lạc của hãng Malaysia Airlines.

Hãng tin Pháp AFP ngày 8/3 dẫn lời các quan chức hàng không Việt Nam cho biết họ không hề có thông tin nào về chiếc máy bay Boeing 777-200 bị mất liên lạc của hãng Malaysia Airlines.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam cho biết không hề nhận được tín hiệu nào của chiếc máy bay.

Malaysia Airlines cho biết hãng chưa thể xác nhận rằng chiếc máy bay gặp tai nạn. 
 
Người phát ngôn của một công ty Thái Lan chịu trách nhiệm giám sát không phận của nước này cũng nói với AFP rằng chiếc máy bay không bay qua không phận Thái Lan.
 
Tân Hoa Xã dẫn lời nhà chức trách hàng không nói chiếc máy bay không hề đi vào không phận của Trung Quốc.
 
Ngày 8/3, Malaysia Airlines cho biết một máy bay của hãng này chở 239 người trên đường tới Bắc Kinh đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
 
Tuyên bố của Malaysia Airlines cho biết chuyến bay MH370 đã biến mất lúc 2 giờ 40 phút ngày 8/3 theo giờ địa phương (18 giờ 40 phút ngày 7/3 theo GMT).
 
Chiếc máy bay đang chở 227 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, thuộc 13 quốc tịch là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Australia, Pháp, Mỹ, New Zealand, Ukraine, Canada, Nga, Đài Loan, Italy, Hà Lan, Áo. Ngoài ra có phi hành đoàn 12 người.
 
Malaysia Airlines (MAS) từng bị vài vụ việc trong quá khứ.
 
Hồi năm 1977, một chiếc máy bay của hãng này gặp nạn ở miền nam Malaysia, làm toàn bộ 93 hành khách và phi hành đoàn 7 người thiệt mạng.
 
Một chiếc máy bay nhỏ là Twin Otter, do chi nhánh MASwings điều hành, từng bị tai nạn khi hạ cánh xuống bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo hồi tháng 10/2013, làm 1 phi công và 1 hành khách bị chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục