Vẫn còn 27 ngư dân của Quãng Ngãi bị mất tích

Bão số 1 đã làm một người chết tại bãi biển; 27 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang bị mất tích, ba người ở Hải Phòng bị thương.
Theo thông tin nhanh của phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 18/7, thiệt hại ban đầu do bão số 1 gây ra đã làm một người chết tại bãi biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa do tắm biển trước khi bão vào; 27 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn bị mất tích, ba người ở Hải Phòng bị thương.

Tỉnh Quảng Ninh có năm người mất tích đều được cứu vớt thành công. Trong khi đó, 7 tàu với 85 lao động bị mất tích của tỉnh Quảng Ngãi đã có 58 người được các đơn vị cứu hộ, cứu nạn kịp thời cứu sống, hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 27 người mất tích còn lại.

Tại Hải Phòng, ba chiếc tàu lớn đang được sửa chữa bị bão đánh trôi là tàu Vinashin Express 01, Vinashin Orient và tàu Shinsung Accord (Hàn Quốc) đã va đập mạnh vào cầu Bính (bắc qua sông Cấm) và bị hư hỏng nặng, trong đó 2 tàu Vinashin Orient và Singsung Accord mắc sâu vào gầm cầu, cần cẩu tàu bị gãy do va đập mạnh.

Các ngành chức năng đã bố trí khoảng 6 tàu lai dắt, tàu kéo đưa được tàu Vinashin Express 01 về neo buộc an toàn, hai chiếc tàu còn lại vẫn kẹt trong gầm cầu.

Mọi hoạt động giao thông qua lại giữa các quận nội thành với huyện Thủy Nguyên đều phải tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, nhờ công tác dự báo, cảnh báo bão số 1 nhanh nhạy và chính xác, cộng với công tác phòng, chống bão được các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như địa phương nên những thiệt hại do bão số 1 gây ra đã được hạn chế tối đa.

Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị, địa phương và người dân chủ quan không cập nhật thông tin về diễn biến phức tạp của cơn bão này, dẫn đến lơ là trong công tác phòng, chống nên vẫn để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Bởi vậy, ngoài việc khẩn trương tìm kiếm ngư dân bị mất tích, khắc phục nhanh hậu quả thiệt hại, các đơn vị và địa phương cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác phòng, chống bão lụt đạt hiệu quả hơn nữa./.

Văn Hào-Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục