Vẫn còn tồn tại bất đồng giữa Iran và Nhóm P5+1

Ngày 23/11, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Iran thừa nhận vẫn còn 2-3 điểm khác biệt tồn tại giữa nước này và Nhóm P5+1.
Vẫn còn tồn tại bất đồng giữa Iran và Nhóm P5+1 ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araqchi đến Geneva. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/11, trước khi cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Geneva, Thụy Sĩ, bước sang ngày thứ tư, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araqchi thừa nhận vẫn còn 2-3 điểm khác biệt tồn tại giữa hai bên.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết hai bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Theo kế hoạch, các ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức sẽ gặp nhau trong ngày 23/11 nhằm thu hẹp những bất đồng với hy vọng đạt được một thỏa thuận tạm thời về vấn đề hạt nhân của Iran.

Phát biểu sau khi đến Geneva, Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho rằng các cuộc thương lượng giữa Iran và Nhóm P5+1 "vẫn còn khó khăn."

Trong khi đó, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Jarad Zarif tại Geneva ngày 22/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông nhìn thấy một "cơ hội thực sự" để hai bên đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran

Tại cuộc gặp, hai bên đã "trao đổi quan điểm một cách toàn diện" về cách thức giải quyết những bất đồng trong các cuộc thương lượng.

Theo ông Lavrov, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Iran và Nhóm P5+1 có cơ hội thực sự để đạt được bước đột phá và đi tới sự thống nhất. Ông cho rằng chỉ còn một vài điểm bất đồng cần giải quyết, trong đó một trong những vấn đề quan trọng nhất là lò phản ứng nước nặng Arak.

Cùng chung quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cũng nhận định "có một cơ hội thực sự để đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với Iran, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Theo một nguồn tin gần gũi với đoàn đàm phán Nga, ông Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong ngày 23/11. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng có thể gặp ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục