"Vấn đề biên giới không còn là mối quan ngại của Thái Lan-Campuchia"

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Tea Banh khẳng định "vấn đề biên giới từ lâu đã không còn là mối quan ngại" của Thái Lan-Campuchia.
"Vấn đề biên giới không còn là mối quan ngại của Thái Lan-Campuchia" ảnh 1Tướng Tea Banh (phải) và Tướng Tanasak Patimapragorn tại lễ đón ở Phnom Penh. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Tea Banh, đã hội đàm với tân Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak Patimapragorn đang ở thăm để thảo luận về tăng cường quan hệ và hợp tác song phương.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ, Phó Thủ tướng Tea Banh cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời cam kết cùng nhau thúc đẩy hợp tác an ninh và đối phó với các tội phạm xuyên biên giới.

Ông Tea Banh cũng cho biết đã đề nghị Thái Lan quan tâm nhiều hơn tới người lao động Campuchia đang làm việc ở Thái Lan và nhận được cam kết của người đồng cấp Tanasak Patimapragorn trong việc đảm bảo quyền lợi của các lao động di cư.

Liên quan đến chủ quyền đối với ngôi đền cổ 900 năm tuổi Preah Vihear nằm ở khu vực biên giới hai nước, ông Tea Banh khẳng định "vấn đề biên giới từ lâu đã không còn là mối quan ngại" của hai bên.

Hiện hai nước vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc thực thi phán quyết của Tòa án công lý quốc tế (ICJ) về chủ quyền đối với ngôi đền cổ rộng 4,6km2 này.

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của ông Tanasak Patimapragorn trên cương vị Phó Thủ tướng Thái Lan.

Ngoài hai cương vị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, ông Tanasak Patimapragorn còn là Phó Chủ tịch Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan.

Cùng đi với ông trong chuyến thăm lần này có Bộ trưởng Giáo dục Narong Pipattanasai; Bộ trưởng Giao thông Prajin Juntong; Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Udomdej Sitabutr; Phó Tư lệnh Tối cao, Tướng Worapong Sanganet; và nhiều sỹ quan quân đội cấp cao khác của Thái Lan.

Theo kế hoạch, phái đoàn Thái Lan sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen vào chiều cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục