Vấn đề Brexit: Đàm phán xuyên đêm sau dấu hiệu tiến triển

Đàm phán giữa EU và Anh về Brexit có nhiều tiến triển sau khi Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker lần lượt điện đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và Thủ tướng Anh Theresa May trong ngày 7/12.
Vấn đề Brexit: Đàm phán xuyên đêm sau dấu hiệu tiến triển ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May (trái) tại vòng đàm phán ở Brussels, Bỉ ngày 4/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tối 7/12 tại Brussels, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas cho biết các cuộc đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã có tiến triển và hai bên tiếp tục thảo luận trong đêm 7 rạng sáng 8/12 (giờ địa phương).

Người phát ngôn của EC cho biết đàm phán giữa EU và Anh về Brexit có nhiều tiến triển sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker lần lượt điện đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và Thủ tướng Anh Theresa May trong ngày 7/12. Tuy nhiên, người phát ngôn của EC cũng cho biết đàm phán vẫn chưa đạt kết quả đầy đủ cuối cùng do đó các bên vẫn tiếp tục thảo luận ngay trong đêm.

Ông Schinas cũng không loại trừ khả năng Thủ tướng May đến Brussels rạng sáng 8/12 để gặp lãnh đạo EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ đưa ra thông báo chính thức cập nhật tình hình đàm phán Brexit vào sáng 8/12 tại Brussels trước khi bắt đầu chuyến thăm Hungary.

EU và Anh đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận về nguyên tắc chính của các điều khoản "ly dị" trong thời gian từ nay đến cuối tuần, qua đó cho phép hai bên chuyển sang giai đoạn hai của cuộc đàm phán về tương lai mối quan hệ song phương.


[Liên minh châu Âu đưa ra thời hạn cuối đối với Thủ tướng Anh]

Ngày 4/12, EU và Anh đã lỡ hạn chót hoàn tất một thỏa thuận về các điều khoản "ly dị" sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Theresa May và chủ tịch EC Jean-Claude Juncker do khúc mắc chưa được giải quyết về vấn đề tương lai đường biên giới Ireland hậu Brexit. Đây là một trong ba ưu tiên phải giải quyết trong giai đoạn một của cuộc đàm phán Brexit, hai nội dung còn lại bao gồm vấn đề về thanh toán tài chính và quyền của các công dân EU sống tại Anh.

27 quốc gia châu Âu yêu cầu phải đạt các "tiến bộ đầy đủ" đối với cả ba điều kiện này trước khi bước vào giai đoạn đàm phán thứ hai với các cuộc thảo luận về thương mại mà London đang nóng lòng trông đợi.

Ngày 6/12, Thủ tướng Theresa May khẳng định rằng Anh và EU đã chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Mục tiêu của EU là hoàn tất thỏa thuận một cách nhanh chóng để lãnh đạo 27 nước có thể xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12 tại Brussels./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục