Vấn đề Brexit: Ireland sẽ không ngăn cản việc gia hạn Điều khoản 50

Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney tuyên bố, Ireland sẽ không ngăn cản đề nghị của Anh trì hoãn việc vương quốc này rời khỏi EU, song vùng này sẽ tùy thuộc vào EU khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Vấn đề Brexit: Ireland sẽ không ngăn cản việc gia hạn Điều khoản 50 ảnh 1Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/1, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney tuyên bố, Ireland sẽ không ngăn cản đề nghị của Anh trì hoãn việc vương quốc này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), song vùng này sẽ tùy thuộc vào EU khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ở Dublin, Ngoại trưởng Coveney nói: "Nếu trong trường hợp vào thời điểm nào đó trong tương lai, Chính phủ Anh tìm cách gia hạn Điều khoản 50 thì đó là điều sẽ phải cân nhắc ở cấp EU. Tuy nhiên theo quan điểm của Ireland, nếu một đề nghị như vậy được đưa ra, chúng tôi sẽ không ngăn cản."

[EU sẵn sàng bảo đảm điều khoản chốt chặn trong thỏa thuận Brexit]

Trong khi đó, Ngoại trưởng Maas cho rằng chưa đến lúc phải xem xét đến việc trì hoãn Anh rời khỏi EU trong bối cảnh Quốc hội Anh có thể thay đổi ý kiến để ủng hộ thỏa thuận hiện hành.

Quan chức này nói: "Tôi thực sự không muốn nghĩ về khả năng gia hạn Điều khoản 50 vào thời điểm hiện nay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục