"Nóng" vấn đề cải tổ HĐBA

Vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an lại bắt đầu nóng

Vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an lại nóng lên sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 bầu 5 ủy viên không thường trực mới.
Vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an lại nóng lên sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 bầu 5 ủy viên không thường trực mới.

Chỉ vài giờ sau cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã kêu gọi cải tổ triệt để Hội đồng Bảo an ngay trong năm nay để tăng cường sức mạnh của hội đồng với việc trao ghế thành viên thường trực cho Nam Mỹ và châu Phi.

Ông cho rằng thời điểm đã chín muồi để cải tổ Hội đồng Bảo an và nếu các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an hiện nay không chấp nhận cải cách, họ phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Liên hợp quốc trong tương lai.

Tổng thống Brazil cũng nhấn mạnh nếu Liên hợp quốc mạnh hơn đã có thể hoà giải thành công các cuộc xung đột như cuộc khủng hoảng chính trị ở Haiti.

Liên hợp quốc cũng cần thay Mỹ chủ trì các cuộc thương lượng hòa bình Trung Đông nhưng Liên hợp quốc đã không làm được việc đó vì chưa đủ mạnh. Thế giới cần một Liên hợp quốc mạnh hơn nhiều so với hiện nay.

Brazil sẽ đảm nhận chức ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an lần thứ 10 vào ngày 1/1/2010. Cải tổ Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an cùng với nhiều vấn đề quốc tế khác như Trung Đông, Haiti, Guinea-Bissau đã được Brazil khẳng định là những vấn đề ưu tiên của nước này trong nhiệm kỳ này ở Hội đồng Bảo an.

Brazil cũng nhiều nước khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Nigeria đã tích cực vận động cải tổ Hội đồng Bảo an để trở thành thành viên thường trực của hội đồng.

Nhiều phương án đã được đưa ra như tăng số thành viên thường trực, có quyền phủ quyết hoặc số thành viên thường trực nhưng không có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, những tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an vẫn không tiến triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục