Vấn đề người di cư: Thuy Sĩ cho hồi hương gần 300 người xin tị nạn

Năm 2017, Thụy Sĩ tiến hành 64 chuyến bay đặc biệt trong chương trình hồi hương bắt buộc đối với 287 người nước ngoài hoặc người xin tị nạn mà không được cấp phép cư trú tại Thụy Sĩ.
Vấn đề người di cư: Thuy Sĩ cho hồi hương gần 300 người xin tị nạn ảnh 1(Nguồn: lenews.ch)

Năm 2017, Liên bang Thụy Sĩ tiến hành 64 chuyến bay đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hồi hương bắt buộc đối với 287 người nước ngoài hoặc người xin tị nạn mà không được cấp phép cư trú tại Thụy Sĩ.

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ ngày 7/1 dẫn thông tin từ Ban Thư ký Nhà nước Liên bang Thụy Sĩ về Vấn đề Di cư (SEM) cho biết trong số các chuyến bay này, 17 chuyến được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Tổng chi phí cho 64 chuyến bay đặc biệt này là 3,7 triệu franc (tương đương 3,8 triệu USD).

[Thụy Sĩ đồng ý tiếp nhận 80 người tị nạn bị mắc kẹt ở Libya]

Năm 2016, Thụy Sĩ thực hiện 67 chuyến bay tương tự nhằm trục xuất 345 người nước ngoài từng nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Sĩ mà không được chấp nhận, với chi phí tổng cộng là 3,8 triệu franc.

Năm 2015, 228 người nước ngoài cũng đã bị buộc phải rời Thụy Sĩ trên 45 chuyến bay đặc biệt với tổng chi phí 2,6 triệu franc.

Số người nộp đơn xin tị nạn ở Thụy Sĩ đã giảm đáng kể trong 3 năm qua.

Năm 2015, số người nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Sĩ là 40.000 người, năm 2016 giảm xuống còn 27.000 người, và năm 2017 còn khoảng từ 18.000 đến 19.000 người (hiện tại chưa có thống kê chính thức).

Tuy nhiên, trong thời gian 3 năm qua, số lượng người nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Sĩ không được chấp nhận và buộc phải rời khỏi nước này gần như không thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục