Vấn đề thị thực H-1B trong quan hệ Mỹ và Ấn Độ không thay đổi

Ngày 31/8, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách thị thực H-1B đối với công dân Ấn Độ.
Vấn đề thị thực H-1B trong quan hệ Mỹ và Ấn Độ không thay đổi ảnh 1(Nguồn: indiatoday)

Ngày 31/8, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách thị thực H-1B đối với công dân Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thị thực H-1B là thị thực không di dân cho phép các công ty Mỹ sử dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Các công ty công nghệ Mỹ phụ thuộc thị thực này để thuê hàng chục nghìn lao động nước ngoài như Ấn Độ và Trung Quốc mỗi năm.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy cải cách hệ thống H-1B vì cho rằng một số công ty công nghệ thông tin Mỹ đã sử dụng loại thị thực này để từ chối sử dụng lao động địa phương và Nhà Trắng muốn đảm bảo quyền lợi của người lao động Mỹ.

Quốc hội Mỹ giới hạn số lượng cấp thị thực H-1B hàng năm là 65.000.

[Ấn Độ thay Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu dầu hàng đầu của Mỹ]

Báo cáo của một tổ chức phi lợi nhuận Mỹ hồi tháng Bảy vừa qua cho biết đã có sự gia tăng đáng kể các trường hợp bị từ chối đơn xin thị thực H-1B của công dân Ấn Độ so với công dân các nước khác.

Theo Cơ quan Quản lý công dân và di trú Mỹ (USCIS), trong giai đoạn 2007-2017, nước này đã tiếp nhận 2,2 triệu đơn xin thị thực H-1B của công dân Ấn Độ có tay nghề cao, tiếp theo là Trung Quốc với hơn 300.000 trường hợp.

Phát biểu trước Thượng viện hồi tháng trước, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết Ấn Độ đã đề cập vấn đề trên với giới chức Nhà Trắng cũng như các nghị sỹ Mỹ.

Bà Swaraj cũng cho biết sẽ tiếp tục nêu nội dung này tại cuộc đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ với các người đồng cấp Mỹ dự kiến diễn ra ngày 6/9 tới tại New Delhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục