Vận động 12 tỷ đồng lo Tết cho người nghèo vùng Tây Nam Bộ

Dịp Tết Ất Mùi 2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được 12 tỷ đồng góp phần chăm lo Tết cho người nghèo trong khu vực.
Vận động 12 tỷ đồng lo Tết cho người nghèo vùng Tây Nam Bộ ảnh 1Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho các hộ nghèo Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp, đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà Tết, trị giá mỗi phần quà một triệu đồng tiền mặt cho hàng chục ngàn hộ nghèo tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp Tết Ất Mùi 2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được 12 tỷ đồng góp phần chăm lo Tết cho người nghèo trong khu vực.

Ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế-Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đều vận động các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm ủng hộ chăm lo cho hộ nghèo đón Tết no đủ, góp phần mang đến thêm niềm vui dịp Tết.

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, Ban Chỉ đạo góp sức chăm lo Tết cho hộ nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tết Ất Mùi 2015, Ban tập trung chăm lo cho các hộ nghèo chưa có sổ, hộ nghèo ngoài diện gia đình chính sách nhận được quà Tết.

Trong chuỗi các sự kiện chăm lo Tết cho đồng bào Tây Nam Bộ, tối 22 tháng Chạp, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Quân khu 9 và các bộ, ngành tổ chức sự kiện “Xuân yêu thương” để vận động, ủng hộ trao tặng nhà tình thương, trị giá 40 triệu đồng/căn, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Tối 30 Tết, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu gây quỹ ủng hộ người nghèo miền Tây.

Vào mùng 3 Tết, Ban phối hợp tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo quê hương,” vận động hỗ trợ các chiến sỹ, gia đình chiến sỹ đang công tác nơi biên giới biển đảo Tây Nam.

Theo bà Trương Kim Khuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, dịp Tết Ất Mùi 2015, huyện Phong Điền có kế hoạch vận động ủng hộ khoảng 3 tỷ đồng để lo Tết cho hộ nghèo. Đến nay, huyện đã vận động được khoảng 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mua quà Tết... tặng hộ nghèo.

Huyện đã vận động, xã hội hóa được 108 phần quà Tết, trị giá 1 triệu đồng/phần tặng cho các gia đình nghèo ăn Tết. Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 hộ nghèo trên địa bàn.

Tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), 20 bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên Hệ thống bệnh viện SAIGON-ITO đã khám, phát thuốc miễn phí cho 350 lượt người nghèo và tặng 50 phần quà Tết, trị giá 200.000 đồng/phần cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của xã.

Ông Phạm Thế Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống bệnh viện SAIGON-ITO, cho biết đơn vị mong muốn được chia sẻ với bà con nghèo vùng sâu vùng xa, nhất là vào dịp Tết cổ truyền. Hàng năm hệ thống bệnh viện đều tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, qua đó trách nhiệm cộng đồng của y bác sỹ ngày một được nâng lên.

Có thể thấy, sự quan tâm, giúp sức từ các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long đón Tết cổ truyền thêm ý nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục