Vận động hơn 23 tỷ đồng tặng quà Tết Giáp Ngọ 2014

Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị khác thực hiện thăm, trao tặng 57.357 suất quà Tết với trị giá 400.000 đồng/suất.
Vận động hơn 23 tỷ đồng tặng quà Tết Giáp Ngọ 2014 ảnh 1Trao quà Tết đến hộ gia đình tại xã đạo Thạnh An huyện Cần Giờ. (Ảnh: Hoàng Tấn/Vietnam+)

Từ ngày 12-26/01, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị khác thực hiện thăm, trao tặng 57.357 suất quà Tết với trị giá 400.000 đồng/suất.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014 gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo.”

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 15.986 lượt người (trị giá 120.000 đồng/người); tặng 119 thẻ Bảo hiểm y tế; trao tặng 27 căn nhà tình thương (trị giá 30 triệu đồng/căn); tặng 14 chiếc xe lăn; xây hai cây cầu nông thôn.

Đồng thời, Hội cũng hỗ trợ quà cho Việt kiều và người dân Lào với tổng số tiền 30 triệu đồng và nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo khác.

Tính đến ngày 22/01, Tổng trị giá cuộc vận động chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014 là 23 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục