Vận động hơn 565 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố, trong chín tháng đầu năm 2013, “Quỹ vì người nghèo” đã vận động gần 565,5 tỷ đồng.
Ngày 15/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” chín tháng đầu năm 2013 và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2013.

Trong chín tháng đầu năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương đã tập trung vận động và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, ban vận động các địa phương tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ ủng hộ, tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố, trong chín tháng đầu năm, “Quỹ vì người nghèo” ba cấp (tỉnh, huyện, xã) đã vận động gần 565,5 tỷ đồng; 56/63 tỉnh, thành phố vận động chương trình an sinh xã hội được trên 2.573 tỷ đồng.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo.”

Vận động chăm lo Tết cho người nghèo và nội dung chương trình an sinh xã hội đã thực hiện được 4.773 tỷ đồng thể hiện thông qua các phong trào của mỗi tổ chức thành viên.

Từ ngày 1/1 đến 30/9, “Quỹ vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền gần 41 tỷ đồng. Cộng với tồn quỹ năm 2012 chuyển sang, lũy kế thu là hơn 46 tỷ đồng.

Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương đã chi gần 22 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, “Quỹ vì người nghèo” Trung ương còn số tiền là hơn 24 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố trong đó có 58/63 tỉnh, thành phố báo cáo về hỗ trợ nhà đại đoàn kết và 29/63 tỉnh, thành phố hỗ trợ từ chương trình an sinh xã hội đã xây dựng mới, sửa chữa được 25.820 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp 78.203 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất.

Thời gian còn lại của năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý nghĩa và kết quả Cuộc vận động đã đạt được; những kinh nghiệm tốt và điển hình của Cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân và đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong tháng 10/2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp tiếp tục triển khai đợt cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến cuối năm 2013. Tùy theo điều kiện của từng địa phương để chọn việc tổ chức đợt cao điểm một cách thiết thực, phù hợp; đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ người nghèo, chương trình an sinh xã hội năm 2013, chuẩn bị kế hoạch vận động “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2014, đặc biệt là lo Tết cho người nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên cho biết Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay sẽ kéo dài tới cuối năm 2013 do năm nay liên tiếp có những cơn bão lớn gây nhiều thiệt hại cho nhân dân. Việc kéo dài hoạt động này nhằm huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo.”

Khẳng định có được kết quả này nhờ sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bằng hình thức xã hội hóa mạnh mẽ cùng cách vận động sáng tạo đã thu hút được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ông Vũ Trọng Kim đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Cuộc vận động, đặc biệt là về những điển hình thực hiện tốt.

Ông Vũ Trọng Kim đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động và công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo,” đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ; thực hiện hỗ trợ Quỹ đến đúng đối tượng và đúng mục đích./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục