Vận động kinh phí cho lễ công bố kỳ quan Hạ Long

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh sẽ tiếp tục kéo dài đợt vận động đến khi đủ số tiền 5 tỷ đồng đã chi cho lễ công bố.
Chiều 21/5, ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cho biết tỉnh đã quyên góp được 700 triệu đồng từ cuộc vận động người dân, doanh nghiệp đóng góp để hỗ trợ tổ chức lễ công bố, đón nhận Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới (tổ chức hôm 27/4 ở sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội).

Nhưng so với số tiền 5 tỷ đồng cần xã hội hóa mà Quảng Ninh đóng góp cùng với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để tổ chức sự kiện này, con số huy động được còn khá khiêm tốn.

[Vịnh Hạ Long nhận danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên mới]


Chính vì vậy, ông Đan cho biết để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương không dùng tiền ngân sách tổ chức sự kiện này, thành phố sẽ tiếp tục kéo dài đợt vận động đến khi đủ số tiền 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng vận động quyên góp sẽ hướng vào các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ du lịch, được hưởng lợi trực tiếp từ việc Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Nhiều người dân thành phố Hạ Long cũng có cùng chung quan điểm này với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Từ đầu tháng Năm, thành phố Hạ Long tổ chức đợt vận động với hai nội dung vừa kêu gọi người dân, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân huyện Ba Chẽ xây dựng nông thôn mới, vừa hỗ trợ lễ công bố đón nhận Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã tạm ứng từ ngân sách 5 tỷ đồng và sẽ thanh toán lại ngân sách thông qua đợt vận động này./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục