Vận động viên dân tộc Mường giành huy chương bạc ASIAD 17

Quách Thị Lan giành huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam

Chiều 28/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có được huy chương đầu tiên tại ASIAD Incheon 2014 trên đường chạy 400m nữ với sự thể hiện xuất sắc của vận động viên Quách Thị Lan.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, chiều nay 28/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có được huy chương đầu tiên tại ASIAD Incheon 2014 trên đường chạy 400m nữ với sự xuất sắc của vận động viên Quách Thị Lan.

Ở lượt chạy chung kết có sự góp mặt của hai vận động viên Việt Nam là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền.

Ngay sau tín hiệu xuất phát, Quách Thị Lan đã bứt lên trước hai vận động viên của Ấn Độ để bám đuổi vận động viên người Bahrain Adeoyka Oluwakemi Mujidat.

Duy trì được khoảng cách an toàn cho tới những mét cuối cùng, Quách Thị Lan đã về thứ 2, giành huy chương bạc nội dung chạy 400m nữ với thời gian là 52 giây 06, sau Adeoyka Oluwakemi Mujidat (51 giây 59).

Đây là tấm huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay (28/9) của đoàn Thể thao Việt Nam.

Tính cho đến thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 20 huy chương đồng.

Cùng ở lượt chạy chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền về đích thứ 7/8 vận động viên với thành tích 53 giây 79.

Quách Thị Lan được Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Thanh Hóa phát hiện trong kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh năm 2010. Ngay sau đó, Trung tâm Thể dục thể thao Thanh Hóa đã tuyển chọn vận động viên người dân tộc Mường này vào đội tuyển điền kinh của Thanh Hóa.

Tại đây, sau hơn một tháng luyện tập, Lan đã nhanh chóng được trung tâm đưa vào nhóm những vận động viên trọng điểm cần được tập trung đầu tư của tỉnh, hưởng chế độ loại A đối với vận động viên chuyên nghiệp.

Kể từ thời điểm đó, Quách Thị Lan nhanh chóng tiến bộ và được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia rồi đội tuyển điền kinh quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục