Vận động viên đầu tiên đoạt 3 huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020

Nữ cung thủ Hàn Quốc đã trở thành vận động viên đầu tiên đoạt ba huy chương vàng ở Olympic Tokyo 2020 sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung bắn cung cá nhân nữ chiều 30/7.
Vận động viên đầu tiên đoạt 3 huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 ảnh 1Cung thủ An San. (Ảnh: Reuters)

Nữ cung thủ Hàn Quốc An San đã trở thành vận động viên đầu tiên đoạt ba huy chương vàng ở Olympic Tokyo 2020 sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung bắn cung cá nhân nữ chiều 30/7.

Trước khi bước vào thi đấu nội dung trên, An San đã giành hai huy chương vàng ở các nội dung đôi nam nữ và đồng đội nữ môn bắn cung. Đối thủ của vận động viên 20 tuổi này trong trận chung kết là cung thủ người Nga Elena Osipova.

An San khởi đầu tốt và vươn lên dẫn 3-1. Tuy nhiên, cung thủ của đoàn Ủy ban Olympic Nga đã có những loạt bắn xuất sắc sau đó để dẫn lại 5-3. Đến lúc này, An San đã thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa 5-5, đưa trận chung kết vào loạt shoot-out quyết định.

[Olympic Tokyo 2020: Kình ngư Nam Phi phá kỷ lục thế giới]

Ở loạt bắn này, An San được 10 điểm trong khi Elena Osipova chỉ được 9 điểm và nữ cung thủ Hàn Quốc giành huy chương vàng bắn cung cá nhân nữ một cách thuyết phục.

Hiện chỉ còn kình ngư Caeleb Dressel (Mỹ) có thể vượt thành tích nói trên của An San. Dressel đã có hai huy chương vàng ở các nội dung bơi tự do 100m nam và bơi tiếp sức 4x100m nam, sẽ còn tranh tài ở hai nội dung bơi tự do 50m nam và bơi bướm 100m nam.

Người đang giữ kỷ lục có nhiều huy chương vàng nhất ở một kỳ Olympic mùa Hè là “kình ngư” Mỹ Michael Phelps với tám huy chương vàng lập tại Olympic Bắc Kinh 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục