Vận động viên Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới trên đất Mexico

Với thành tích đẩy 183,5kg, vận động viên Lê Văn Công đã giành ​huy chương ​vàng và phá kỷ lục thế giới ở hạng 49kg tại ​giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới 2017 diễn ra tại Mexico City.
Vận động viên Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới trên đất Mexico ảnh 1Lê Văn Công nhận huy chương vàng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngày 4/12, với thành tích đẩy 183,5kg, vận động viên Lê Văn Công đã giành ​huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới ở hạng 49kg tại ​giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới 2017 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico.

Ở lần đẩy đầu tiên, Lê Văn Công đăng ký đẩy 178kg và đã thành công. Hai đối thủ chính của Văn Công là đô cử người Nigeria Adesokan Yakubu, và người Jordan Qarada Omar S.H, chỉ đăng ký 175kg và 173kg.

Nhà đương kim vô địch thế giới cũng thành công tại lần đẩy thứ 2 với 181kg, trong khi Adesokan Yakubu thất bại ở mức nâng 180kg và Qarada Omar S.H vượt qua mức 178kg.

Ở lần đẩy thứ 3, Lê Văn Công thất bại ở mức 183,5kg. Tuy nhiên, Adesokan Yakubu và Qarada Omar S.H đều thất bại ở mức nâng 180kg và 181kg.

Như vậy, Lê Văn Công đã cầm chắc huy chương ​vàng và được quyền nâng lần thứ 4 phá kỷ lục ​thế giới. Tại lần nâng cuối cùng, đô cử của Việt Nam đã thành công phá kỷ lục thế giới trước đó của mình lập vào năm 2016 (183kg) khi đạt 183,5kg.

Ngay sau khi nhận Huy chương Vàng, trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico, Lê Văn Công đã bày tỏ cảm xúc vui mừng với thành tích đạt được, đem lại vinh quang cho Tổ Quốc và gửi lời cảm ơn tới Ban huấn luyện, bạn bè người thân trong gia đình đã động viên và đồng hành cùng anh trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Vận động viên Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới trên đất Mexico ảnh 2Lê Văn Công vui mừng sau khi đem lại vinh quang cho Tổ Quốc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tấm huy chương của Văn Công là tấm huy chương ​vàng đầu tiên của đoàn cử tạ Việt Nam tại giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới 2017.

Trước đó, ngày 3/12, nữ vận động viên cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan đã không thành công trong thi đấu ở hạng 55kg do bị rách cơ ngay từ lần đẩy đầu tiên.

Trong ngày thi đấu 5/12, kình ngư Võ Thanh Tùng cũng đem lại vinh quang cho đất nước với một tấm huy chương bạc ở nội dung 50m ngửa S5 khi cán đích với 40 giây 36 tại giải vô địch bơi thế giới dành cho người khuyết tật 2017, cũng đang diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico.

Tính hết ngày thi đấu thứ 3, đoàn vận động viên bơi Việt Nam đã giành 2 huy chương Bạc và 2 ​huy chương đồng.

Ngay tối cùng ngày, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương, cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Dự án châm cứu của Bệnh viện châm cứu trung ương đã đến chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam và cá nhân vận động viên Lê Văn Công.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải Giải vô địch bơi Thế giới dành cho người khuyết tật 2017 gồm 5 vận động viên Võ Thanh Tùng tham dự các nội dung 100m tự do S5, 50m ngửa S5 và 50m tự do S5, Nguyễn Thành Trung (100m ếch và 50m ngửa S5), Trần Quốc Phi (10m ngửa S13, 50m tự do S13), Trịnh Thị Bích Như (100m ếch SB5, 50m bướm SB5 và 50m tự do S6) và Đỗ Thanh Hải (100m ếch SB5).

Trong khi đó, 6 vận động viên Việt Nam khác sẽ tranh tài ở các hạng cân 49kg (Nam), 50kg (Nữ), 54kg (Nam), 55kg (Nữ), 59kg (Nam) và 65 kg (Nam) tại giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới 2017 cũng đang diễn ra tại thủ đô Mexico City.

Giải vô địch bơi thế giới dành cho người khuyết tật 2017 có sự tham gia của 57 quốc gia trên thế giới; trong khi đó Giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới 2017 có 72 quốc gia tham dự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục