Vận động viên marathon bị chó tấn công trong lễ bế mạc Olympic

Trong lễ lễ bế mạc Olympic Rio 2016, vận động viên điền kinh người Jordan Methkal Abu Drais đã gặp phải sự cố khó quên khi bị một con chó hoang tấn công.
Vận động viên marathon bị chó tấn công trong lễ bế mạc Olympic ảnh 1Vận động viên điền kinh người Jordan Methkal Abu Drais. (Nguồn: AFP)

Trong lễ bế mạc Olympic Rio 2016, vận động viên điền kinh người Jordan Methkal Abu Drais đã gặp phải sự cố khó quên khi anh bị một con chó hoang tấn công.

Khi Drais vẫn đang mải mê đắm chìm trong những giai điệu đầy màu sắc ở Sambadrome, Rio de Janeiro, Brazil thì một con chó hoang màu đen bất ngờ lao ra.

Drais đã bị con chó rượt đuổi một đoạn nhưng may mắn không bị cắn.

Trước đó, ở nội dung marathon mà Drais tham dự, anh đã cán đích ở vị trí cuối cùng (140), chậm hơn vận động viên đoạt huy chương vàng người Kenya Eliud Kipchoge tới 37 phút.

"Đây không phải là ngày thi đấu thành công của tôi. Tuy nhiên, việc được góp mặt tại một kỳ Olympic và thi đấu cùng những vận động viên ​giỏi nhất thế giới đã là một thành tựu đối với tôi" - Drais chia sẻ với AFP sau khi về đích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục