Vận động viên Nguyễn Thị Oanh 'mở hàng' huy chương Vàng ngày 10/12

Vận động viên quê Bắc Giang về nhất sau 16 phút 45 giây 98, giành tấm huy chương Vàng thứ hai của cô, cũng là thứ 11 cho điền kinh Việt Nam.
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh 'mở hàng' huy chương Vàng ngày 10/12 ảnh 1Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ giành 2 vị trí nhất nhì ở đường chạy 5.000m nữ.

Sáng 10/12, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã giành huy chương Vàng đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay khi về nhất nội dung sở trường chạy 5.000 mét.

Vận động viên quê Bắc Giang về nhất sau 16 phút 45 giây 98. Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai của cô, cũng là thứ 11 của điền kinh Việt Nam.

Ở nội dung này, vận động viên Phạm Thị Huệ đạt huy chương Bạc.

Theo lịch thi đấu trong ngày 10/12, Nguyễn Thị Oanh còn thi chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật.

Trong khi đó, ở nội dung chạy 110 mét rào nam, Bùi Văn Sự về nhì với thành tích 15 giây 08. Ở nội dung này có Văn Sự và Lê Văn Hân tranh tài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục