Van Gaal nói gì sau khi cập bến M.U, nhận Giggs làm trợ lý

Van Gaal nói gì sau khi cập bến M.U, nhận Giggs làm trợ lý?

Không lâu sau khi chia tay David Moyes, câu lạc bộ Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Louis van Gaal vào cương vị huấn luyện viên trưởng.
Van Gaal nói gì sau khi cập bến M.U, nhận Giggs làm trợ lý? ảnh 1Louis van Gaal sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho cậu học trò cưng Robin van Persie khi dẫn dắt M.U. (Nguồn: Getty)

Không lâu sau khi chia tay David Moyes, câu lạc bộ Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Louis van Gaal vào cương vị huấn luyện viên trưởng.

Thông tin trên không quá bất ngờ với người hâm mộ “Quỷ đỏ” thành Manchester bởi báo chí Anh đã loan tin vị chiến lược gia người Hà Lan cập bến Old Trafford vài tuần trước đó.

Bản hợp đồng có thời hạn ba năm và van Gaal sẽ là nhà cầm quân đầu tiên không thuộc khối Liên hiệp Anh trở thành huấn luyện viên của "Quỷ đỏ." Van Gaal sẽ chính thức dẫn dắt M.U ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển Hà Lan ở vòng chung kết World Cup 2014.

Sau khi được M.U bổ nhiệm vào vai trò mới, van Gaal đã tiến cử Ryan Giggs vào vị trí trợ lý cho mình và được lãnh đạo đội bóng chấp thuận ngay lập tức. Hai trong số các cựu cộng sự khác của van Gaal là Frans Hoek và Marcel Bout cũng sẽ cập bến Old Trafford trong thời gian tới.

"Thật tuyệt vời khi được dẫn dắt một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới như Manchester United. M.U có tham vọng lớn và tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ cùng làm nên lịch sử” - van Gaal tự tin cho biết.

"Chúng tôi nhìn thấy trong van Gaal là hình ảnh của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất. Ông ấy đã đạt được nhiều thành công trong quá khứ và ông ấy sẽ viết nên một chương mới trong sự nghiệp của mình khi tới Old Trafford. Với những gì ông ấy đã làm được ở những giải đấu lớn, chúng tôi tin đây là sự lựa chọn hoàn hảo” - giám đốc điều hành của M.U, Ed Woodward, cho hay.

Ngay sau khi M.U công bố tên của vị tân huấn luyện viên, Ryan Giggs cũng đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, để tập trung vào công tác huấn luyện cùng van Gaal. Huyền thoại 40 tuổi này sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của anh ở con số 963 trận đấu cùng 23 năm cống hiến cho "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Kể từ khi ra mắt đội một M.U vào tháng 3/1991, tiền vệ người xứ Wales đã có 168 bàn thắng cho M.U. Kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, anh là cầu thủ duy nhất lập công ở tất cả các mùa giải tính đến thời điểm này. Cùng với M.U, Giggs đã giành 13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 4 Cúp Liên Đoàn, và 2 Champions League.

“Tôi thật sự cảm động khi có cơ hội được làm việc trong vai trò trợ lý cho van Gaal. Tôi tin mình sẽ được học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Man United là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và thật hạnh phúc khi được tiếp tục gắn bó với đội bóng" - Giggs hạnh phúc cho biết./.

Van Gaal nói gì sau khi cập bến M.U, nhận Giggs làm trợ lý? ảnh 2Giggs chia tay sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn gắn bó với M.U trong một vai trò khác. (Nguồn: Getty)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục