Vận hành thử mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo

Sau hơn một tháng nỗ lực tiến hành cải tạo, sửa chữa, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện và sẵn sàng triển khai mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Vận hành thử mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo ảnh 1Người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại mô hình "Một cửa, một lần dừng." (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Chiều 5/1, tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ vận hành thử nghiệm mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” với sự tham dự của Nhóm công tác đặc biệt của Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào cùng đại diện lãnh đạo Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam)-Đensavan (Lào).

Đây là bước quan trọng để cơ quan chức năng hai tỉnh rà soát lại quy trình, thủ tục, nhân lực... nhằm chuẩn bị cho việc khai trương và vận hành chính thức mô hình này.

Như vậy, sau hơn một tháng nỗ lực tiến hành cải tạo, sửa chữa Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đầu tư máy móc, trang thiết bị, sắp xếp nhân lực, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện và sẵn sàng triển khai bước bốn mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Theo đó, toàn bộ hành khách, phương tiện xuất cảnh, hàng hóa xuất khẩu được hai bên phối hợp làm thủ tục và thông quan tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo theo đúng tiến độ mà hai tỉnh Quảng Trị và Savanakhet đã thống nhất.

Sau khi khảo sát việc tổ chức vận hành thử nghiệm tại cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đensavan, Nhóm công tác đặc biệt Bộ Ngoại giao hai nước cũng đã thống nhất hai bên chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận hành chính thức mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng,” chuẩn bị cho lễ khai trương cấp Chính phủ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2015.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đã tổ chức trao tặng một số máy móc, thiết bị cho Công an Lào trị giá 2,5 tỷ đồng để phục vụ cho việc triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục