Vận hành tuyến đường ống khí đốt Trung Á-Trung Quốc thứ ba

Tuyến thứ 3 của Hệ thống đường ống dẫn khí Trung Á-Trung Quốc, đoạn Turkmenistan-Trung Quốc, đã chính thức được vận hành và bắt đầu cung cấp khí đốt tới Trung Quốc.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) tối 15/6 thông báo tuyến thứ 3 (tuyến C) của Hệ thống đường ống dẫn khí Trung Á-Trung Quốc, đoạn Turkmenistan-Trung Quốc, đã chính thức được vận hành và bắt đầu cung cấp khí đốt tới Trung Quốc.

Tuyến C dài 1.830km, chạy song song với các tuyến A và tuyến B, bắt đầu tại biên giới Turkmenistan-Uzbekistan, qua miền Trung Uzbekistan và miền Nam Kazakhstan trước khi chảy vào Khu tự trị Tân Cương (miền Tây Trung Quốc).

Theo CNPC, lượng khí đốt vận chuyển qua tuyến C dự kiến sẽ tăng từ 7 tỷ m3/năm hiện nay lên 25 tỷ m3/năm vào cuối năm 2015. Trong số này có 10 tỷ m3 từ Turkmenistan, 10 tỷ m3 từ Uzbekistan và 5 tỷ m3 từ Kazakhstan.

Trước đó, các bên đã đưa vào vận hành tuyến A và tuyến B của hệ thống đường ống nói trên, lần lượt vào tháng 12/2009 và tháng 10/2010. Nếu cộng thêm cả tuyến C, tổng lưu lượng vận chuyển sẽ đạt 55 tỷ m3/năm.

Trung Quốc và các nước Trung Á đặt mục tiêu sẽ khởi công xây dựng tuyến D vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục