Văn hóa Việt gây ấn tượng mạnh ở Hội chợ Mexico

Ít nhất có 500.000 khách tham quan đã đến thưởng lãm những đặc thù văn hóa Việt Nam tại Hội chợ các nền văn hóa bạn bè tại Mexico.
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ các nền văn hóa bạn bè 2011 diễn ra tại thủ đô Mexico đã gây ấn tượng mạnh mẽ và thu hút đông đảo khách tham quan.

Thông báo nhanh của Ban tổ chức Hội chợ các nền văn hóa bạn bè cho biết có ít nhất 500.000 trong tổng số 1 triệu du khách đã đến tham quan Không gian Việt.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam như đồ gỗ khảm trai, tranh sơn mài, quần áo và khăn chất liệu lụa tơ tằm đã gây ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra còn có nhiều ấn phẩm sách báo in bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó có các đầu sách như "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và thực tiễn," "Những bài viết chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Báo Ảnh Việt Nam," cũng khiến nhiều khách tham quan chú ý.

Khách đến gian hàng Việt Nam đều trầm trồ khen ngợi nền văn hóa lâu đời, phong phú và rất độc đáo của đất nước hình chữ S, thể hiện đậm nét qua sự tinh tế của tà áo dài phụ nữ, đường nét chạm trổ sắc sảo của bức sơn mài phong cảnh Xuân-Hạ-Thu-Đông.

Rất nhiều du khách đã xin được chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh những bức ảnh phong cảnh Vịnh Hạ Long (Hòn Trống Mái), Cầu Mỹ Thuận, Ruộng lúa bậc thang.

Nhiều du khách khác lại muốn tìm hiểu về quá trình làm tranh sơn mài, quay tơ dệt vải lụa.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại triển lãm, ông bà Juan Carlos Martinez, hai trong số các khách tham quan, cho rằng Hội chợ các nền văn hóa bạn bè do chính quyền thủ đô Mexico tiến hành thực sự là một cơ hội tốt để tiếp cận và hiểu về nền văn hóa lâu đời của nhân dân Việt Nam.

Theo hai vị khách này, có nhiều người Mexico từ các thành phố cách thủ đô hơn 100km cũng đã đến thưởng lãm nét đẹp độc đáo của đất nước Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian hai tuần (từ ngày 14-29/5) Hội chợ các nền văn hóa bạn bè đã diễn ra hơn 2.000 hoạt động văn hóa khác nhau, trong đó Việt Nam tham gia triển lãm ảnh, diễu hành trong trang phục dân tộc, chiếu phim video về đất nước và con người, phát miễn phí 500 cuốn sách và Báo Ảnh Việt Nam.

Đặc biệt là tổ chức các cuộc giao lưu với nhiều vị khách đặc biệt, trong đó có Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico và đại diện Bộ Du lịch thủ đô Mexico, Hội hữu nghị và Hợp tác Mexico-Việt Nam, Hãng thông tấn nhà nước Mexico (NOTIMEX) và Kyodo.

Tại buổi giao lưu, Thượng nghị sỹ Anaya Gutiérrez và các bạn Mexico đánh giá cao sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt, ca ngợi những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời chúc Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong việc thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức trong quý 1/2011.

Hội chợ các nền văn hóa bạn bè 2011 đã thu hút sự tham gia của 64 nước và tổ chức quốc tế. Số khách tham quan lên tới 1 triệu, vượt xa so với 600.000 của năm 2010, trong khi doanh thu vượt 50 triệu USD, tăng 10 triệu so với dự kiến và doanh thu của năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục