Văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Các đại biểu đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin báo chí trong dự thảo văn kiện.
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Văn nghệ sĩ, vận động viên, phóng viên trẻ góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.”

Các đại biểu đã nói lên niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ được tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đảng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Các ý kiến đi sâu phân tích và đóng góp vào những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin báo chí được đề cập trong các dự thảo văn kiện; quan điểm và chiến lược liên quan đến việc phát hiện, quan tâm chăm lo bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực trẻ; trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, báo chí.

Từ thực tiễn công tác trong lĩnh vực hoạt động của mình, các đại biểu đã nêu những thế mạnh cũng như hạn chế, những bất cập cần bổ sung trong chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, thông tin báo chí trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; trong đó tập trung vào việc quan tâm, đầu tư cụ thể đối với thanh niên, những chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước phải gắn liền với chính sách phát triển thanh niên trong thời đại mới.

Đại biểu Phạm Quốc Toản, Trường Đại học Thể dục thể thao Hà Nội, cho rằng muốn thực hiện chiến lược xây dựng xã hội lành mạnh như dự thảo văn kiện, thời gian tới, bên cạnh đầu tư cho thể thao thành tích cao, cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao quần chúng, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của xã hội, trong đó có giới trẻ. Đầu tư phát triển hạ tầng thể dục thể thao tại cơ sở, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, để thể dục thể thao quần chúng trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong xã hội.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, lại cho rằng hơn lúc nào hết vai trò của văn nghệ sĩ trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cần được phát huy, thể hiện. Do vậy, văn nghệ sĩ không chỉ chú tâm xây dựng hình ảnh của mình mà còn mang tính định hướng cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ, giúp giới trẻ hiểu và thưởng thức cái đẹp, đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa độc hại, những hành vi thiếu văn hóa trong xã hội.

Muốn thực hiện vai trò của mình, các văn nghệ sĩ cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba chức năng cơ bản là phản ánh chân thực đời sống; đề cao nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa; giáo dục và đề cao cái đẹp trong xã hội, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng.

Một số ý kiến khác lại đề xuất cần hoàn thiện cơ chế chính sách cho người làm công tác văn hóa, nghệ thuật.

Á hậu Thụy Vân đề cập đến công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực trẻ; trong đó đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ từ công tác thanh niên cần được đề cao, có chính sách, chiến lược cụ thể để sử dụng tài năng trẻ, tạo điều kiện để những người trẻ được làm việc, có môi trường tốt để phát huy khả năng của mình.

Đại biểu này đề xuất tăng cường nhiều cuộc thi tìm kiến tài năng, tạo điều kiện để thanh niên đóng góp sức trẻ cho sự phát triển đất nước; có biện pháp chống “chảy máu chất xám,” giúp thế hệ trẻ góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.…

Phóng viên Ngọc Tiến của Báo Tiền Phong thì cho rằng cần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tin tưởng và trọng dụng cán bộ trẻ. Đại biểu nêu thực tế hiện nay tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy, cơ quan Nhà nước thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Đại biểu Tiến cũng đề xuất cần nghiên cứu để có luật về phát triển bồi dưỡng người trẻ; tin tưởng, giao nhiệm vụ để họ đóng góp cho xã hội; xây dựng chế độ ưu đãi để người trẻ về nông thôn vùng sâu, vùng xa công tác.

Ca sĩ Minh Quân đánh giá báo chí là cơ quan đặc thù, có tính định hướng dư luận, hướng xã hội vào cái hay, cái đẹp, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái.

Đại biểu đề nghị bên cạnh sự quản lý định hướng của cơ quan quản lý, từng phóng viên, đặc biệt là phóng viên trẻ phải tự trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục