Vẫn phải đăng ký ở mục "mẹ" dù đã chuyển giới thành nam

Một tòa án ở Đức đã ra phán quyết cho rằng người chuyển giới thành nam sinh con sẽ vẫn phải đăng ký dưới tên người mẹ của đứa trẻ trong giấy khai sinh.

Người chuyển giới từ nữ thành nam sinh con sẽ vẫn phải đăng ký vào mục  người mẹ của đứa trẻ trong giấy khai sinh. Đây là phán quyết của một tòa án ở Berlin sau cuộc tranh cãi pháp lý dai dẳng vì đương sự muốn mình được ghi tên là cha của đứa trẻ.

Qua việc điều trị bằng hormone, người phụ nữ 31 tuổi đã thực hiện việc chuyển giới, nhưng cơ quan sinh dục vẫn được giữ nguyên. Người này đã "đậu thai" bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo sau một năm được pháp luật công nhận là đàn ông.

Thẩm phán Tòa án Schöneberg cho rằng việc xác định người chuyển giới là cha hay mẹ của đứa trẻ rất đơn giản, bởi "mọi đứa trẻ đều có một người mẹ, và người đó là người sinh ra chúng. Vì vậy, đương sự sẽ được ghi tên trong phần người mẹ."

Tòa nói rằng việc đương sự đã được công nhận là đàn ông không có ý nghĩa trong trường hợp này. Đáp lại lý lẽ này, đương sự nói rằng "anh ta" là một người đàn ông và do đó không thể ghi tên là người mẹ.

Vụ việc được dư luận Đức chú ý và cũng gây nhiều tranh cãi giữa các chính trị gia. Ông Falko Lieke, Chủ tịch Hội đồng quận Neukölln đồng ý với phán quyết của tòa về việc ghi tên người đàn ông là "mẹ", điều sẽ giúp đứa trẻ hiểu ai là người mẹ thực sự của mình.

Tuy nhiên, một số người khác lại không thoả mãn với cách giải quyết của tòa. Nhà nghiên cứu Heinz-Jürgen Voß cho rằng trong những trường hợp chuyển giới như vậy, không nên quan trọng hoá việc ai là mẹ, ai là cha. Ông không hiểu "vì sao mục giới tính lại bắt buộc phải điền trong mọi biểu mẫu? Và vì sao cái tên chưa mang đủ thông tin?"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục