Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Macau đánh giá cao những đóng góp của Suncity Group

MACAU, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 22 tháng 7 năm 2020 – Ông Alvin Chau, Giám đốc điều hành (CEO) của Suncity Group, cùng với bà Gina Lei, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp và cộng đồng của Suncity Group và một số nhà quản lý cao cấp khác […]

MACAU, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 22 tháng 7 năm 2020 – Ông Alvin Chau, Giám đốc điều hành (CEO) của Suncity Group, cùng với bà Gina Lei, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp và cộng đồng của Suncity Group và một số nhà quản lý cao cấp khác của Suncity Group đã đến thăm Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau vào ngày 21/7. Các vị lãnh đạo đại diện cho Suncity Group đã được các quan chức của Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau, gồm ông Yao Jian, Phó giám đốc Văn phòng Liên lạc; ông Chen Guokai, Tổng giám đốc phụ trách Bộ phận các vấn đề kinh tế; ông Dai Ruming, Phó tổng giám đốc Bộ phận Công tác xã hội và ông Zuo Xianghua, Giám đốc Bộ phận các vấn đề kinh tế của Văn phòng Liên lạc đón tiếp rất thân mật và trọng thị.

Ông Alvin Chau, CEO của Suncity Group cùng một số vị lãnh đạo của Suncity Group đã được ông Yao Jian, Phó giám đốc Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau đón tiếp rất trọng thị Ông Alvin Chau đã nhận được Giấy chứng nhận quyên góp (Bằng khen) của Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Suncity Group và cá nhân ông trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa qua

Ông Yao Jian, Phó giám đốc Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau đã thân mật tiếp đoàn đại biểu của Suncity Group và trao cho Suncity Group Giấy chứng nhận quyên góp (một dạng Bằng khen) ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Ông Yao Jian tái khẳng định sự phản ứng mau lẹ và có hiệu quả của Suncity Group thông qua một loạt các khoản đóng góp rất hiệu quả, thiết thực.

Được biết, ngay từ khi đại dịch COVID-19 vừa bùng phát tại Thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), dưới sự điều phối của Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau, Suncity Group đã quyên góp cho tỉnh Hồ Bắc 30 triệu MOP (MOP – Macau Pataca) tiền Macau (tương đương 3,75 triệu USD) để mua các vật tư, thiết bị y tế, như máy thở, thiết bị bảo vệ, thiết bị khử khuẩn, đặc biệt là các vật tư tiêu hao như khẩu trang, nước rửa tay sát trùng… cho các bệnh viện ở Vũ Hán. Ngoài ra, Suncity Group cũng đã tặng 20.000 khẩu trang y tế cho các nhân viên Sở Di trú và Hải quan tại các trạm kiểm soát Cầu Hồng Kông-Chu Hải-Macau.

Riêng cá nhân ông Alvin Chau đã trao tăng cho tỉnh Hồ Bắc, thông qua Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau, một khoản tài trợ riêng là 30 triệu MOP và khoảng 60.000 khẩu trang cho tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ các biện pháp chống đại dịch của Trung Quốc. Để ghi nhận đóng góp này, Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Đặc khu Hành chính Macau đã trao tặng ông Alvin Chau Giấy chứng nhận quyên góp (Bằng khen) ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của cá nhân ông trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Ông Alvin Chau phát biểu, là một doanh nghiệp Macau có nhiều hoạt động từ thiện và đóng góp cho cộng đồng, lòng yêu nước là một phần của giá trị cốt lõi của Suncity Group. Điều cốt yếu là, tuân thủ lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Suncity Group đã đảm nhận trách nhiệm xã hội và hỗ trợ tích cực Trung Quốc và Đặc khu Hành chính Macau trong việc thực hiện các biện pháp chống lại đại dịch COVID-19.

Hình ảnh có độ phân giải cao có thể được tải xuống trong bộ sưu tập:

https://dropbox.suncity-group.com/url/july22

Thông tin về Suncity Group

Suncity Group được thành lập vào năm 2007 tại Macau. Kể từ khi thành lập đến nay, Suncity Group đã nỗ lực cung cấp dịch vụ giải trí VIP đặc biệt cho khách hàng và tiếp theo, mở một số Câu lạc bộ VIP tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 6 sao khác nhau trên khắp Macau. Trong khi đó, Suncity Group liên tiếp thành lập các Câu lạc bộ VIP độc quyền tại Manila, Seoul, Incheon, Phnom Penh, Đà Nẵng…

Tuân thủ tinh thần “Innovating With Diversity, Striving For Success” (tạm dịch: “Đổi mới với sự đa dạng, phấn đấu để thành công”), Suncity Group luôn nỗ lực phát triển các dịch vụ và sản phẩm giải trí cao cấp cũng như triển khai chương trình khách hàng thân thiết VIP toàn cầu để các thành viên được chọn để tận hưởng dịch vụ giải trí, du lịch, phục vụ ăn uống, mua sắm sang trọng… Hiện tại, phạm vi kinh doanh của Suncity Group bao gồm hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch toàn cầu, sản xuất phim, tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện, hàng hóa xa xỉ…

Website chính thức | www.suncitygroup.com.mo/en

Tin cùng chuyên mục