Văn phòng Thị trưởng New York nhận thư có chất độc

Hai bức thư chứa chất độc chết người đã được gửi tới địa chỉ Văn phòng Thị trưởng New York và nhóm giúp việc của Thị trưởng Bloomberg.
Cảnh sát Mỹ ngày 29/5 cho biết họ đã phát hiện hai bức thư có chứa chất độc chết người gửi tới địa chỉ Văn phòng Thị trưởng New York và nhóm phụ trách vấn đề kiểm soát súng ngắn trực tiếp dưới quyền Thị trưởng Michael Bloomberg.

Vụ gửi thư chứa độc tố mới nhất này xảy ra vào thời điểm Quốc hội Mỹ đang tranh cãi về một dự luật nhằm siết chặt quyền sở hữu và sử dụng súng ở nước này.

Văn phòng Thị trưởng New York cho biết các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy hai bức thư trên, một được mở ở New York và một ở thủ đô Washington D.C hồi cuối tuần trước, có chứa chất độc ricin gây chết người. Cả hai gói bưu kiện này đều chứa một chất nhơn nhớt như dầu có màu hồng và cam, và một trong số đó được gửi cho đích danh Thị trưởng Bloomberg.

Người đầu tiên mở bức thư gửi tới địa chỉ ở thủ đô Wasington là Mark Glaze, người đứng đầu một nhóm phản đối súng bất hợp pháp do Thị trưởng Bloomberg lập ra để vận động cho việc thông qua dự luật kiểm soát súng ở Mỹ. Bức thư còn lại được mở tại một chi nhánh bưu điện ở Manhattan.

Trong cả hai bức thư đều kèm lời đe dọa Thị trưởng Bloomberg và đề cập tới vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Cảnh sát cho biết các nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp được điều động tới để xử lý các bức thư trên đã xuất hiện những triệu chứng bị phơi nhiễm độc tố ricin. Trong khi đó, người đầu tiên tiếp xúc với hai bức thư ở New York và Wasington sau khi chúng được mở không có biểu hiện của việc bị nhiễm chất độc nguy hiểm này.

Cuối tháng Tư vừa qua, cảnh sát Mỹ cũng đã phát hiện một loạt vụ các bức thư chứa chất độc ricin gây chết người gửi tới Tổng thống Barack Obama cùng một số quan chức chính phủ và các nghị sỹ Quốc hội Mỹ. Sau đó, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ nghi can James Everett Dutschke, 41 tuổi, sống ở thành phố Tupelo thuộc bang Mississippi vì tình nghi người này có liên quan tới những bức thư chứa chất độc ricin chết người.

Đội đặc nhiệm chống khủng bố thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Tổ Tình báo thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD) đang tiến hành điều tra các vụ gửi thư chứa ricin, một thứ chất độc có thể gây chết người trong vòng 36-72 giờ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục