Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa đánh bom

Yonhap đưa tin ngày 25/1, cảnh sát Hàn Quốc đã thắt chặt an ninh xung quanh Văn phòng Tổng thống (Nhà Xanh) sau khi một người đàn ông chưa được nhận dạng gọi điện đe dọa đánh bom.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa đánh bom ảnh 1Nhà xanh bị đe dọa đánh bom. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Yonhap đưa tin ngày 25/1, cảnh sát Hàn Quốc đã thắt chặt an ninh xung quanh Văn phòng Tổng thống (Nhà Xanh) sau khi một người đàn ông chưa được nhận dạng gọi điện đe dọa đánh bom.

Cảnh sát cho biết người đàn ông trên, dường như gọi từ một số điện thoại quốc tế, đã gọi tới Văn phòng dân sự của Nhà Xanh năm lần kể từ lúc 2 giờ 39 phút cùng ngày. Tên này tuyên bố sẽ đánh bom văn phòng “nếu bạn không thể hiện thiện ý vào buổi trưa." Cảnh sát cho biết thêm không rõ ông ta nói “thiện ý” có nghĩa là gì.

Mặc dù hệ thống nhận dạng cuộc gọi hiển thị mã quốc gia của Pháp, song cảnh sát vẫn đang tiếp tục lần theo số điện thoại vì các số có thể bị thay đổi.

Cảnh sát cho hay một cuộc điều tra ban đầu đã được tiến hành quanh văn phòng Tổng thống nhưng không tìm thấy thiết bị nổ nào. Hiện lực lượng an ninh đã được tăng cường để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục