Văn Quyết giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019

Văn Quyết: Xin tặng chức vô địch cho người hâm mộ Hà Nội FC

"Tôi muốn gửi chức vô địch tới người hâm mộ, bạn bè và gia đình của cầu thủ Hà Nội FC vì đã luôn sát cánh cùng đội bóng để thành công," Văn Quyết chia sẻ sau khi nhận chiếc cúp vô địch V-League 2019.
Tiền đạo Văn Quyết ăn mừng chức vô địch cùng gia đình trên sân Cửa Ông tối 23/10 sau lễ trao giải. (Ảnh: Nguyên An)
Tiền đạo Văn Quyết ăn mừng chức vô địch cùng gia đình trên sân Cửa Ông tối 23/10 sau lễ trao giải. (Ảnh: Nguyên An)

Hà Nội FC vô địch V-League 2019 với thành tích ấn tượng khi giành 53 điểm sau 26 vòng đấu cùng thành tích ghi bàn ấn tượng nhất mùa giải. 

Vô địch V-League 2019, đội bóng thủ đô chính thức trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi cùng với Thể Công là hai đội bóng có số lần vô địch quốc gia nhiều nhất (5 lần). 

Phát biểu sau khi nhận chiếc cúp V-League 2019, tiền đạo Văn Quyết không giấu nổi niềm vui khi anh cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch.

"Năm 2018, Hà Nội FC đã có một chức vô địch rất xứng đáng. Năm nay chúng tôi lại có thêm chức vô địch nữa. Đó là niềm tự hào của các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình trong suốt thời gian qua. Tôi muốn gửi chức vô địch tới người hâm mộ, tất cả bạn bè và gia đình của các đồng đội đã luôn sát cánh cùng cầu thủ để thành công như ngày hôm nay," Văn Quyết bày tỏ.

[Khoảnh khắc Hà Nội FC nâng cao cúp vô địch V-League lần thứ 5]

V-League 2019 là mùa giải thành công với cá nhân tiền đạo Văn Quyết. Cầu thủ này trở lại sau chấn thương từ giữa mùa và liên tục toả sáng sau đó để giúp đội bóng thủ đô có được những chiến thắng quan trọng ở cả giải vô địch quốc gia và AFC Cup 2019. 

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019. (Ảnh: Nguyên An)

Sau những gì đã thể hiện, Văn Quyết được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải V-League 2019. Thủ quân của Hà Nội FC vượt qua nhiều ngôi sao khác tại giải như Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường để giành danh hiệu này. 

Nói về danh hiệu cá nhân của bản thân, thủ quân câu lạc bộ Hà Nội khiêm tốn: "Với cá nhân tôi, danh hiệu này chỉ là một phần nhỏ. Với Quyết, tập thể vẫn là hàng đầu. Thành công của cá nhân là sự đóng góp cho tập thể. Hà Nội FC đã vô địch không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà của toàn bộ các cầu thủ."

Sau chức vô địch V-League, mùa giải 2019 của Hà Nội FC vẫn chưa dừng lại. Văn Quyết và đồng đội sẽ tập trung cho trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh tại bán kết Cúp Quốc gia vào ngày 27/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục