Vắng Ánh Viên, lễ trao giải VĐV tiêu biểu đượm buồn

Điểm nhấn lớn nhất của lễ trao giải là sự thiếu vắng quá nhiều vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu Việt Nam năm 2013.
Vắng Ánh Viên, lễ trao giải VĐV tiêu biểu đượm buồn ảnh 1Không có nhiều vận động viên, huấn luyện viên xuất hiện ở lễ trao giải năm nay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Lễ trao thưởng vận động viên tiêu biểu Việt Nam năm 2013 đã diễn ra chiều nay (27/3) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của lễ trao giải là sự thiếu vắng quá nhiều vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu Việt Nam năm 2013.

Danh hiệu vận động viên, huấn luyện viên là giải thưởng thường niên của Báo Thể thao Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Ủy ban Olympic quốc gia và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng thường niên danh giá nhất dành cho các vận động viên và huấn luyện viên toàn quốc.

Tuy nhiên, lễ trao giải năm nay đã trở nên đượm buồn vì thiếu vắng rất nhiều gương mặt huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu. Người chiến thắng Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) không thể có mặt do bận đi tập huấn. Bốn vị trí kế tiếp của Lê Quang Liêm (cờ vua), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Vũ Thị Hương (điền kinh) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) đều vắng mặt.

Cái tên có vị trí cao nhất góp mặt là Nguyễn Văn Lai (điền kinh). Chia sẻ với báo giới sau khi nhận giải, Văn Lai cho biết đây là vinh dự lớn lao của anh. Văn Lai cũng nói về khát vọng tiếp tục chinh phục các đỉnh cao trong năm mới 2014. Mục tiêu cụ thể là Asiad Incheon 2014.

Kết quả kiểm phiếu VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2013

10 vận động viên tiêu biểu:

1-Nguyễn Thị Ánh Viên-Bơi Quân đội (917 điểm)

2- Lê Quang Liêm-Cờ Vua TP.HCM (662 điểm)

3-Hoàng Xuân Vinh-Bắn súng Quân đội (597 điểm)

4-Vũ Thị Hương-Điền kinh An Giang (590 điểm)

5- Thạch Kim Tuấn-Cử tạ TP.HCM (387 điểm)

6-Nguyễn Văn Lai-Điền kinh Quân đội (283 điểm)

7- Phan Thị Hà Thanh-TDDC Hải Phòng (222 điểm)

8- Lý Hoàng Nam-Quần vợt Bình Dương (174 điểm)

9- Nguyễn Văn Hùng-Điền kinh Hà Nội (148 điểm)

10-Nguyễn Tiến Minh-Cầu lông TP.HCM (135 điểm)


5 huấn luyện viên tiêu biểu:

1-Đặng Anh Tuấn-Bơi An Giang (328 điểm)

2-Nguyễn Thị Nhung-Bắn súng TCTDTT (215 điểm)

3-Nguyễn Đình Minh-Điền kinh TP.HCM (120 điểm)

4- Huỳnh Hữu Chí-Cử tạ TP.HCM (105 điểm)

5- Lâm Minh Châu-Cờ Vua TP.HCM (96 điểm)


Kết quả kiểm phiếu VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc 2013

5 vận động viên tiêu biểu:

1. Cao Ngọc Hùng-Điền kinh TP.HCM (353 điểm)

2. Lê Văn Công-Cử tạ TP.HCM (259 điểm)

3. Nguyễn Thị Hải-Điền kinh TP.HCM (168 điểm)

4. Phạm Đức Trung-Cầu lông Hà Nội (161 điểm)

5. Đỗ Thanh Hải-Bơi TP.HCM (93 điểm)


3 huấn luyện viên tiêu biểu:

1. Đổng Quốc Cường-Bơi TP.HCM (179 điểm)

2. Đặng Văn Phúc-Điền kinh TP.HCM (168 điểm)

3. Lê Thuý Ngà-Cầu lông Hà Nội (119 điểm)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục