Vàng lại lao dốc, còn hơn 41,2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong năm 2012 đã kéo vàng trong nước sáng 15/5 lùi gần hơn ngưỡng 41 triệu đồng.
Giá vàng thế giới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong năm 2012 đã kéo vàng trong nước sáng nay (15/5) xuống gần hơn ngưỡng 41 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên hôm qua (14/5), giá vàng thế giới giao ngay giảm 24 USD/ounce so với phiên trước, xuống 1.556,5 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex, NewYork cũng giảm 23 USD/ounce tức 1,38% xuống 1.561 USD/ounce.

Trong sáng nay, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm thêm gần 2 USD/ounce và dao động quanh ngưỡng 1.555 USD/ounce.

Đây cũng là mức thấp nhất của giá vàng thế giới tính từ đầu năm 2012. Dù vậy, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới vẫn không có động thái giao dịch nào, chứng tỏ kênh đầu tư này vẫn chưa lấy lại sức hấp dẫn.

Trong khi đó, mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước cũng giảm 220.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm buổi sáng thì giá vàng SJC giảm 520.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 41,07 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,24 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long dao động trong khoảng từ 40,45-40,75 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Sáng nay, chênh lệch giữa hai thương hiệu vàng này cũng đã nới rộng, lên gần 500.000 đồng/lượng (tăng gần 200.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Với mức giảm này thì vàng trong nước cũng chạm mực thấp nhất kể từ đầu năm 2012. Trước đó, trong tuần trước, giá vàng cũng đã để mất 850.000 đồng/lượng sau một tuần giao dịch.

Như vậy, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank là 20.870 đồng/USD thì giá vàng thế giới tương đương 39,10 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng SJC trên 2,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 15/5 vẫn giữ nguyên ở 20.828 đồng/USD, không đổi tuần thứ 19 liên tiếp. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại vẫn là 21.036 đồng.

Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Eximbank, BIDV và ACB... hôm nay niêm yết tỷ giá USD không đổi so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 20.810-20.870 đồng/USD./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục