Vàng lập đỉnh mới

Vàng lập đỉnh 1.641,8 USD/ounce, dầu giảm giá

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật nâng mức trần nợ của Mỹ, ngày 2/8, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới.

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật nâng mức trần nợ của Mỹ, ngày 2/8, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới trong khi giá dầu lại giảm.

 

Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 1.641,8 USD/ounce, tăng khá mạnh so với mức giá 1.619 USD/ounce một ngày trước đó.

 

Trong khi đó giá vàng giao tháng 12/2011 đã tăng 22,8 USD, tương đương 1,4%, lên mức 1.644,5 USD/ounce. Đây là mức tăng cao nhất mọi thời đại.

 

Trái ngược với giá vàng, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2011 đã giảm xuống 1,1 USD, tương đương 1,16%, đứng ở mức 93,79 USD/thùng tại thị trường New York. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 9/2011 lúc chốt phiên cũng giảm xuống còn 117 USD/thùng.

 

Ngày 2/8, ông Obama đã ký dự luật nâng mức trần nợ của Mỹ ngay sau khi nó được Thượng viện thông qua dự luật với tỉ lệ 74 phiếu thuận và 26 phiếu chống.

 

Dự luật đã nâng mức trần nợ của Mỹ là 14.300 tỷ USD lên thêm 2.400 tỷ trong khi yêu cầu cắt giảm ít nhất 2.100 tỷ USD chi tiêu của chính phủ trong vòng 10 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục