Vàng sát mốc 27 triệu đồng/lượng, vẫn "cháy" hàng

Giá vàng đến 16h chiều nay đã tăng lên gần 26,9 triệu đồng/lượng nhưng khách hàng vẫn đổ xô mua, khiến nhiều công ty "cháy hàng".
Giá vàng trong nước cuối giờ chiều 10/11 tiếp tục tăng tốc, đã gần chạm mốc 26,9 triệu đồng/lượng. Khách mua vàng đứng chen chúc trong các tiệm kim hoàn lớn tại Hà Nội, khiến một số công ty không còn vàng để bán.

Các công ty kinh doanh vàng bạc cho biết trong ngày hôm nay đã phải liên tục thay đổi bảng biểu giá.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11, hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng ở mức 26,45 triệu đồng/lượng (mua) và 26,65 triệu đồng/lượng (bán); giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang được giao dịch ở mức 26,4 và 26,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 150.000-200.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Tuy nhiên, đến 10h sáng, giá vàng đã được thay đổi. Giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý và giá vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu cùng đứng ở mức 26,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đến 16h chiều nay, tại thị trường Hà Nội, giá vàng lại được điều chỉnh trong xu thế tiếp tục tăng lên. Giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở mức 26,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 26,66 triệu đồng/lượng (mua) và 26,85 triệu đồng/lượng (bán).

Cho tới thời điểm này, “cơn bão” giá vàng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Những bước nhảy bùng nổ của giá kim loại quý này đang khiến những người nắm giữ tiền mặt mất kiên nhẫn, đẩy nhu cầu mua vàng vật chất trên thị trường tăng nhanh.

Và ngược lại, do nguồn cung vàng đang khan hiếm, lực cầu vàng miếng càng tăng thì giá vàng trong nước càng tăng mạnh theo.

Các cửa hàng kim hoàn tại Hà Nội như PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đều chứng kiến không khí giao dịch náo nhiệt trong 2 ngày gần đây. Do số khách tới các cửa hàng tăng mạnh, cảnh xếp hàng chờ đến lượt mua vàng đã tái diễn.

Hôm qua, cửa hàng SJC Hà Nội đã bán được hơn 1.000 lượng vàng, trong khi mua vào một khối lượng nhỏ hơn nhiều lần.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng khối vàng miếng của PNJ Hà Nội cho biết:“Chúng tôi đang chờ vàng được chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. Trong thời gian chờ, chúng tôi vẫn thực hiện bán vàng theo phương thức trả tiền trước, nhận vàng sau”.

Theo các cửa hàng kinh doanh vàng, giá vàng trên thị trường châu Á đang có xu hướng ổn định trở lại và dao động xung quanh 1.100-1.105 USD/ounce.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 17.021 VND/USD, tăng 3 VND/USD so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND phổ biến ở mức kịch trần 17.872 VND/USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục