"Vàng tặc ăn Tết" nơi thượng nguồn sông Hiến

Lợi dụng Tết, “vàng tặc” đổ bộ vào Thạch An nhưng lãnh đạo chức năng của tỉnh Cao Bằng bảo "không thấy lãnh đạo huyện báo cáo gì!"
Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, hàng chục xe và phương tiện máy móc của “vàng tặc” đã đổ bộ vào 3 xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng của huyện Thạch An (Cao Bằng) để khai thác vàng trái phép.

Hậu quả, dòng sông Hiến vốn đã ngầu đục nay càng đục ngầu thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 31/1, tại khu vực thượng nguồn sông Hiến, mặc dù một số phương tiện máy móc đã được các đối tượng khai thác vàng trái phép rút bớt, nhưng đếm từ đầu xã Canh Tân, Minh Khai đến Quang Trọng, vẫn có khoảng hơn 20 chiếc máy xúc, máy ủi được tập kết ven đường và các bãi soi ven suối. Đặc biệt, ở địa bàn xã Minh Khai vẫn có một số nhóm đang dùng máy xúc để đào bới.

Anh Nông Văn Tuân, một người dân thuộc xã Canh Tân cho biết từ 28 Tết có khoảng gần 30 máy xúc, máy ủi các loại được huy động vào khu vực thượng nguồn sông Hiến để khai thác vàng trái phép. Họ làm cả ngày lẫn đêm từ 28 đến mùng 6 Tết.

Hiện nay, “vàng tặc” không dám làm ban ngày mà chỉ khai thác vào buổi tối hoặc gần sáng. Để che mắt các cơ quan chức năng, một số đối tượng cho máy ủi, máy xúc làm việc vào ban ngày, nếu bị phát hiện thì lấy lý do là thuê máy hoàn thổ, còn lại phần sàng tuyển sẽ được tiến hành vào ban đêm.

Điều đáng nói hơn là hoạt động khai thác vàng trái phép tại thượng nguồn sông Hiến vào dịp Tết diễn ra khá ồ ạt, cho dù các điểm khai thác này đều ở rất gần Ủy ban Nhân dân các xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng.

Tuy nhiên, khi phóng viên trao đổi với một số lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh Cao Bằng thì tất cả đều trả lời là không thấy lãnh đạo huyện và xã báo cáo gì (!)./.

Mạnh Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục