Vàng tăng 200.000 đồng phiên giao dịch đầu năm

Mở cửa sáng nay, các thương hiệu vàng miếng trong nước đều dao động quanh mức 36,25 triệu, trong khi USD tự do giữ ở mức 21.000 đồng.
Sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, mở cửa phiên sáng nay (4/1), các thương hiệu vàng miếng trong nước đều giao dịch quanh mức giá 36,25 triệu đồng, trong khi đồng USD tự do vẫn giữ ở mức 21.000 đồng.

Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng SJC Hà Nội duy trì ở mức 36,17-36,25 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Các thương hiệu vàng miếng khác như Bảo Tín Minh Châu, SBJ và SJC tự do đều công bố mức giá trong khoảng 36,15-36,25 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với giá chốt phiên ngày 31/12/2010 thì giá vàng trong nước hôm nay đã tăng trên 200.000 đồng/lượng.

Theo công bố của nhiều công ty, giao dịch vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại và mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được giữ ở mức thấp trong khoảng từ 80.000-100.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu vàng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD ít thay đổi so với thời điểm 31/12/2010 và mức giá sáng nay được niêm yết tại khu vực Hà Nội dao động từ 20.980-21.080 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng tăng thêm 4 USD trong phiên đầu năm mới và đạt mức 1.416 USD vào sáng nay.

Nhiều chuyên gia dự đoán, với những thông tin kinh tế khá mờ nhạt được công bố tại các quốc gia lớn như Mỹ và Châu Âu, vàng hiện vẫn được chọn là kênh đầu tư an toàn và do vậy đồng kim loại quý này sẽ có nhiều cơ hội đi lên trong thời gian tới.

Với mức giá sáng nay, sau khi quy đổi, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới trên 200.000 đồng/lượng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục