Vắng Thành Lương, Hà Nội FC để thua đáng tiếc Kitchee SC

Hà Nội FC thi đấu khá vất vả trong hiệp thi đấu đầu tiên và dù ghi bàn trước, đội bóng đương kim vô địch V.League vẫn để thua đáng tiếc trên sân khách.
Vắng Thành Lương, Hà Nội FC để thua đáng tiếc Kitchee SC ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội FC khi ghi bàn thắng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tối 25/6, trên sân vận động Hong Kong, đội bóng đương kim vô địch V.League Hà Nội FC đã có trận thi đấu với đội bóng chủ nhà Kitchee SC  tại vòng sơ loại AFC Champions League.

Trận đấu diễn ra vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu nhưng vẫn thu hút được rất đông khán giả Hong Kong đến sân theo dõi.

Nhiều cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và bà con trong cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hong Kong cũng đã nhiệt tình đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương.    

Sự vắng mặt của tiền vệ Thành Lương cùng một số hảo thủ khác trong đội hình đã khiến Hà Nội FC thi đấu khá vất vả trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Kitchee SC - đội bóng hiện đang sở hữu dàn ngoại binh rất chất lượng, cùng với lợi thế sân nhà và được sự cổ vũ của đông đảo khán giả Hong Kong đã liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Rất may là thủ môn Trần Anh Đức đã có một hiệp thi đấu xuất sắc, giữ sạch mảnh lưới của Hà Nội FC trong hiệp 1.  

Sang hiệp 2, hai đội đã có màn rượt đuổi căng thẳng và hấp dẫn. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội FC đã vươn lên dẫn trước bằng pha ghi bàn của tiền đạo Gonzalo ở phút 73. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau đó, tiền đạo Alessandro Leonardo đã gỡ hòa cho đội chủ nhà, đưa hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ.

Chủ động tấn công,  Kitchee có bàn thắng ở phút 109 do công của  Alex Akande, song thế cân bằng sớm được lập lại khi đội trưởng Gonzalo trong một ngày thi đấu xuất sắc đã có bàn gỡ hòa cho đội khách ở phút 114.

Vắng Thành Lương, Hà Nội FC để thua đáng tiếc Kitchee SC ảnh 2(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong khi các cổ động viên tin rằng hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m thì cầu thủ Lam Ka Wai đã tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ đội khách, đánh đầu ghi bàn quyết định vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, giúp Kitchee giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.    

Thua cuộc trong sự tiếc nuối,  Hà Nội FC sớm rời giải đấu AFC Champions League và xuống thi đấu ở sân chơi AFC Cup 2017, trong khi Kitchee SC sẽ gặp câu lạc bộ Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) ở vòng play-off vào ngày 7/2 để tranh vé tham dự vòng bảng AFC Champions League 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục