“Vầng trăng cho em” ấm áp trao tình yêu thương

250 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 huyện nghèo trên địa bàn Hà Nội đã tham dự chương trình từ thiện "Vầng trăng cho em."
Tối 27/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô Hà Nội đã diễn ra chương trình "Vầng trăng cho em", do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức thực hiện với mục đích chung tay làm việc thiện, góp phần làm cho đêm trăng Rằm Trung thu đẹp hơn và ấm áp tình yêu thương.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng nhiều đại biểu đại diện cho các ban, ngành Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của 250 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 huyện nghèo trên địa bàn Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi những tình cảm thân thương nhất tới các cháu nhỏ nói chung, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngày Tết Trung thu và mong muốn các cháu ngày càng chăm ngoan, học giỏi hơn, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Hà Nội cùng các nhà hảo tâm đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao quà cho đại diện 5 huyện ngoại thành Hà Nội và tặng các phần quà cho 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được Tạp chí Truyền hình Hà Nội khởi xướng từ năm 2008, chương trình “Vầng trăng cho em” là một trong những hoạt động xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ tích cực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, doanh nghiệp; trong đó, phải kể đến một số đơn vị tiêu biểu nh ư: Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki, Công ty Cổ phần Homivina, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Phương Thảo, Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, Công ty Bảo Việt Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống nhất, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế…

Tính đến nay, sau 4 năm triển khai tại 4 huyện ngoại thành (Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên và Mê Linh), “Vầng trăng cho em” đã trao gần 2.000 phần quà có giá trị, cùng rất nhiều phần quà Trung thu trong đêm lễ hội. Đặc biệt, năm 2012, với ý tưởng kỉ niệm chặng đường 5 năm, chương trình lại một lần nữa dành tặng những phần quà đặc biệt cho 200 cháu có hoàn cảnh khó khăn của 4 huyện ngoại thành trên; đồng thời, trao tặng 50 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Ứng Hòa.

Theo Ban tổ chức chương trình, để có được đêm Gala 5 năm "Vầng trăng cho em" tràn đầy tình yêu thương, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vui vẻ tận hưởng ánh trăng đêm Rằm trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa, Tạp chí Truyền hình Hà Nội đã chuẩn bị một kịch bản khá chu đáo, hấp dẫn cùng những món quà bất ngờ đầy thú vị.

Các cháu được đón và vui chơi cùng chị Hằng Nga là Hoa hậu Ngọc Hân, được giao lưu và tham gia vào cuộc hành trình đi tìm vầng trăng cùng các “điệp viên” Xuân Bắc, Thành Trung, được xem các vở hài kịch, các tiết mục múa vui nhộn, đặc sắc, để lại những ấn tượng khó quên trong tâm trí các em trong ngày Tết Trung thu./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục