Vắng Trọng Hoàng, ông Calisto “luyện chiêu” mới

Không có Trọng Hoàng ở tuyến giữa, ông "Tô" đang phải tính “chiêu” mới để đối phó với U23 Singapore vốn có lối chơi phòng ngự tốt.
24 tiếng đồng hồ sau trận gặp U23 Campuchia, huấn luyện viên Calisto đã chia sẻ với các phóng viên Việt Nam thông tin mới về chuyện Trọng Hoàng khó bình phục trước trận bán kết gặp U23 Singapore.

Ở buổi tập chiều 12/12, trong khi đồng đội ra sân tập luyện bình thường ở sân tập của Liên đoàn bóng đá Lào thì Trọng Hoàng đã phải ở lại trong Làng vận động viên.

Chân Trọng Hoàng đang bị đau, không thể tập luyện được cùng đồng đội nên ông Calisto đã để anh ở lại phòng ở chứ không ra sân chuẩn bị các bài tập chiến thuật cho “cuộc chiến” với U23 Singapore.

Với chấn thương đùi phải sớm rời sân ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Campuchia, Trọng Hoàng đã được các bác sỹ theo dõi kỹ và thông báo với ông Calisto tình trạng sức khỏe của anh.

Ông Calisto đã tiết lộ: “Theo kinh nghiệm của tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Ngày mai, Hoàng phải đi chụp cộng hưởng từ. Nhưng kinh nghiệm của tôi đã mách bảo Hoàng rất khó bình phục, hoặc là không thể kịp bình phục”.

Được chờ đợi như một trong những trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Calisto ở SEA Games 25, nhưng trên đất Lào, Trọng Hoàng đã không thể thi đấu nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau 4 trận vòng bảng, Hoàng chưa có trận nào đá đủ 90 phút.

Trận gặp U23 Thái Lan, Trọng Hoàng được đăng ký ở đội hình dự bị, nhưng ông Calisto giữ chân cho anh. Trận gặp U23 Malaysia, Hoàng ghi 1 bàn thắng, nhưng cũng phải rời sân ở hiệp 2.

Các trận gặp U23 Timor Leste, U23 Campuchia, Hoàng được ông "Tô" cho vào sân để lấy lại cảm giác bóng sau nhiều ngày nghỉ tập. Tuy nhiên, đến trận gặp U23 Campuchia thì tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã phải rời sân do chấn thương.

Không có Trọng Hoàng ở tuyến giữa, cầu thủ được ông Calisto đánh giá là một trong những tiền vệ tiềm năng nhất của lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này, huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam đang phải tính những “chiêu” mới để đối phó với U23 Singapore vốn có lối chơi phòng ngự được tổ chức tốt.

Ở buổi tập chiều 12/12, huấn luyện viên Calisto đã có một số điều chỉnh ở đội hình chính khi ông cho Đình Tùng đá cắm trong vai trò tiền đạo duy nhất ở phía trên, còn Thanh Bình được chỉ đạo sang đá cánh trái. Ở giữa sân, tiền vệ Mai Tiến Thành (trước đây thường đá cánh) được kéo bó vào trong thay thế vị trí của Trọng Hoàng.

Với những thử nghiệm cho đội hình chuẩn bị tiếp U23 Singapore, ông Calisto đã chỉnh sữa kỹ lưỡng cho các học trò. Việc Thanh Bình được kéo lùi về có thể sẽ giúp U23 Việt Nam có một cầu thủ cày khỏe ở biên trái, đồng thời có thể khiến đối thủ bất ngờ khi đã nghiên cứu kỹ Bình trong vai trò trung phong của U23 Việt Nam.

Trong khi ấy, Đình Tùng với kỹ thuật cá nhân xử lý tốt trong không gian hẹp có thể giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội trước các trung vệ U23 Singapore chơi đầy sức mạnh.

Việc Mai Tiến Thành được kéo vào đá tiền vệ trung tâm không phải là điều bất ngờ khi ở một số thời điểm các trận trước Thành cũng đã chơi ở vị trí tương tự.

Ở đội tuyển quốc gia trước đây, ông Calisto cũng đã từng để Tấn Tài, một chuyện gia chạy cánh, vào đá tiền vệ trung tấm và anh đã chơi khá hiệu quả ở AFF Cup.

Lần này, việc ông “Tô” nhắm Tiến Thành đá ở giữa sân, xem ra thuyền trưởng của U23 Việt Nam đang tính chuyện tạo được nhiều mũi công phá hơn cho đội nhà với tuyến tiền vệ có Thành Lương (trái), Thanh Bình (phải), Thanh Hưng-Thái Dương (hoặc Công Minh)-Tiến Thành.

Ngoài việc tập trung cho các bài tập chiến thuật, ông Calisto đã dành khá nhiều thời gian nói chuyện với các học trò ở 40 phút đầu buổi tập.

Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng đã tính đến chuyện U23 Việt Nam có thể phải phân tài cao thấp với các cầu thủ U23 Singapore từ chấm penalty nên cuối buổi tập Thành Lương và đồng đội đã được tập bài sút phạt 11m./.

Đ.K/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục