Vàng trong nước vẫn "vênh" thế giới trên 3 triệu đồng

Sáng 30/9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng gần 200.000 so với chiều qua và đắt hơn giá thế giới quy đổi trên 3 triệu đồng/lượng.
Sáng 30/9, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng từ 100.000-200.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, sau khi quy đổi vẫn đắt hơn so với giá thế giới gần 3,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ 00 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang dao động từ 44,15-44,42 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được giao dịch ở mức 44,10-44,45 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch đầu tuần thì giá vàng trong nước đã giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch so với thế giới vẫn liên tục giữ ở mức cao và đỉnh điểm, ngày 26/9, dù đã điều chỉnh gần 20 lần bảng giá và với biên độ mạnh, nhưng vàng trong nước vẫn bỏ xa vàng thế giới có thời điểm lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Chín, chiều 26/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến đã khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, thận trọng để không xảy ra mất mát tài chính một cách không cần thiết cho những hoạt động mua bán hoặc những động thái mang tính chất trục lợi, đầu cơ của giới kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét có những giải pháp phù hợp, trong đó có việc cho nhập khẩu vàng để cân bằng giá vàng trong nước và thế giới.

Trên thế giới, giá vàng vẫn liên tục biến động mạnh và diễn biến rất nhanh trong cùng một phiên giao dịch.

Giá vàng giao ngay tại châu Á sáng nay đang dao động quanh mức 1.627 USD/ounce, nhưng trước đó có thời điểm vàng đã tăng hơn 20 USD/ounce so với giá đóng cửa đêm qua..

Cũng trong ngày hôm qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trus thông báo đã tiếp tục bán ra gần 10 tấn vàng, giảm trữ lượng xuống còn 1.231,92 tấn vàng.

Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được giữ ổn định trong hơn một tháng qua ở mức 20.628 đồng/USD.

Giá bán USD của các Ngân hàng thương mại sáng nay giữ ở mức giá trần là 20.834 đồng/USD, còn mua vào dao động từ 20.810-20.830 đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục