Vàng trong nước "vọt" qua ngưỡng 31 triệu đồng

Sáng nay, giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục mới trên 31 triệu đồng, sau khi giá vàng quốc tế bùng nổ và vượt ngưỡng 1.309 USD.
Sáng nay, 29/9 thị trường vàng quốc tế bùng nổ và nhanh chóng vượt lên ngưỡng 1.309 USD đã đẩy giá trong nước lập thêm một kỷ lục mới là trên 31 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 5 phút, giá vàng Rồng Thăng Long niêm yết ở mức 31,05 - 31,25 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng gần 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng mua vào kỷ lục ở mức 31,13 triệu đồng và bán ra là 31,22 triệu đồng/lượng.

Trong khi bảng điện tử của SBJ cũng liên tục phải thay đổi bảng niêm yết giá và dao động ở mức 31,05 - 31,10 triệu đồng (mua vào - bán ra), tăng 480.000 đồng so với hôm qua.

Diễn biến quá nhanh của giá vàng đã làm ngỡ ngàng các nhà đầu tư trong nước, bởi ngay từ phiên sáng qua, khi vàng có xu hướng đi xuông thì giao dịch mới chỉ bắt đầu nhen nhóm.

Đại diện một số công ty vàng bạc khu vực Hà Nội cho biết, giao dịch hôm qua vẫn thấp tuy nhiên lượng mua vào của nhà đầu tư đã nhiều hơn nhằm đón đầu xu thế tăng giá, nhưng với mức giá trên 31 triệu đồng/lượng là nằm ngoài dự đoán.

Trong khi đó, ghi nhận từ thị trường vàng quốc tế cho thấy, chỉ trong vòng 2 tuần giá vàng đã 8 lần lập kỷ lục mới và cũng là mức cao nhất mọi thời đại, hiện đang giao dịch ở mức 1.309,6 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với sáng qua.

Theo các chuyên gia, sự trượt giảm của đồng USD khiến các quỹ đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng mạnh.

Công bố từ quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho thấy, phiên giao dịch hôm qua, 28/9 quỹ này đã mua vào 5,16 tấn vàng, nâng lượng nắm giữ vàng của quĩ tăng lên mức 1.305,68 tấn.

Còn trên thị trường tiền tệ, sáng nay, đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng trở lại đây so với đồng euro bởi dự báo FED sẽ tiếp tục đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế Mỹ tăng trưởng.

Phiên giao dịch ngày hôm nay tại thị trường Tokyo, đồng USD giao dịch với đồng euro đã giảm từ mức 1,3585USD/euro xuống còn 1,3577USD/euro.

Ngoài ra, đồng USD giao dịch với đồng yên cũng giảm 0,04 điểm từ mức 83,91 yên/USD xuống 83,87 yên/USD.

Như vậy, tính trong quý 3/2010, đồng USD đã hạ giá 9,9% so với đồng euro và tăng trưởng kém nhất so với các loại tiền tệ lớn là động lực mạnh mẽ đưa giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục