Vàng và đôla Mỹ "bắt tay" cùng hạ nhiệt

Vào cuối giờ chiều nay 24/3, giá vàng trên thị trường tự do đã giảm từ 50 đến 90.000 đồng/lượng so với buổi sáng, trong khi giá bán USD cũng rời khỏi mốc 18.000 đồng đổi một đôla.

Vào cuối giờ chiều nay 24/3, giá vàng trên thị trường tự do đã giảm từ 50 đến 90.000 đồng/lượng so với buổi sáng, trong khi giá bán USD cũng rời khỏi mốc 18.000 đồng đổi một đôla.

Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quí Phú Nhuận, giá vàng SJC vào 16h30 chiều nay mua vào ở mức 19,85 triệu đồng/lượng và bán ra 19,95 triệu đồng/lượng, giảm 90.000 đồng/lượng so với sáng nay.

Giá vàng miếng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm gần 50.000 đồng/lượng và giao dịch ở mức 19,85 (mua vào) và 19,95 (bán ra).

Trên các sàn giao dịch vàng, giá cũng điều chỉnh giảm tương ứng với thị trường tự do. Cụ thể, giá vàng trên sàn ACB cuối giờ chiều nay giao dịch ở mức 19,9 triệu đồng/lượng, giảm gần 10.000 đồng/lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, giá vàng tăng cao, khách hàng chủ yếu đến các tiệm vàng để bán ra, người mua gần như không có.

Bên cạnh đó, sau khi lên đến "đỉnh" 18.000 đồng/USD vào chiều qua, trái với dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng, giá USD trên thị trường tự do cũng bắt đầu hạ nhiệt ngay vào sáng nay và hiện giữ ở mức 17.780 (mua vào) và 17.850 bán ra.

Diễn biến giá USD đảo chiều nhanh chóng trên thị trường ngoại tệ khiến cho không khí mua bán cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu như chiều qua và đầu giờ sáng nay, việc mua bán USD khá nhộn nhịp thì đến đầu giờ chiều đã vãn hẳn.

Chủ một cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hàng Bạc cho biết: Do tính toán sai lầm, nhiều người nhận định việc nới rộng biên độ giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước lên +/-5% sẽ đẩy giá USD lên cao. Đón đầu cơ hội này, nhiều người đổ xô mua USD hòng kiếm lời. Thế nhưng, diễn biến của buổi sáng nay đã đi ngược lại, khiến giao dịch trở lên trầm lắng.

Theo công bố của Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank, tỷ giá giao dịch chiều nay giao dịch ở mức 17.650 đồng/USD (mua vào), trong khi bán ra là 17.825 đồng/USD. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tỷ giá giao dịch liên ngân hàng là 16.980 đồng/USD./.

Xuân Quảng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục