Vật liệu kỳ diệu để chế tạo máy tính siêu tốc

Graphene có thể thay thế chất silicon chế tạo các con chíp máy tính, nhờ đó tăng gấp nhiều lần tốc độ tính toán của máy tính hiện nay.
Nhà khoa học thuộc trường Đại học Manchester, Anh, ông Andre Geim là người đầu tiên tìm ra phương pháp sản xuất graphene - một loại vật liệu mỏng nhất trong vũ trụ để có thể thay thế chất silicon chế tạo các con chíp trong máy tính, nhờ đó tăng gấp nhiều lần tốc độ tính toán của máy tính hiện nay.

Nguồn tin trên cho biết  vật liệu được chế tạo trong các phòng thí nghiệm khoa học graphene này có độ dày chỉ bằng kích thước một nguyên tử, rắn chắc hơn kim cương và có khả năng dẫn điện gấp 100 lần chất silicon trong các chíp máy tính.

Theo nhà khoa học Andre, một tấm vật liệu này chỉ nặng vài gram cũng đủ để phủ kín toàn bộ một sân bóng đá.

Giống như kim cương, graphene gồm các nguyên tử cacbon thuần khiết. Cấu trúc của nó gồm các nguyên tử 6 cạnh, dưới kính hiển vi điện tử trông giống bề mặt của tổ ong. Mặc dù có độ bền rất cao, song graphene lại dẻo, nhờ đó, người ta có thể gấp hoặc cuộn tròn tấm vật liệu này.

Graphene còn có triển vọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất màn hình điều khiển bằng cách tiếp xúc, pin mặt trời, các thiết bị tích trữ năng lượng, điện thoại di động, và đặc biệt là các con chíp trong máy tính tốc độ cao.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu graphene tại Viện công nghệ Massachussets, Mỹ, ông Tomas Palacious lại cho rằng triển vọng graphene thay thế silicon để trở thành vật liệu chính trong lĩnh vực chế tạo các chíp cho máy tính còn xa vời bởi silicon là một ngành công nghiệp rất lớn đã hoạt động hoàn hảo suốt 40 năm qua.

Nhiều viện nghiên cứu của các trường đại học cũng như hãng chế tạo máy tính IBM của Mỹ cũng đang nỗ lực giải quyết những khó khăn liên quan việc sản xuất graphene và sử dụng vật liệu kỳ lạ này để làm ra những sản phẩm rất hữu ích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục