Vatican chấn động vì những rò rỉ "kiểu WikiLeaks"

Người phát ngôn của Vatican cho biết Tòa thánh cũng có bê bối kiểu Wikileaks, đồng thời đề cập tới khả năng từ chức của Giáo hoàng.
AFP dẫn lời người phát ngôn của Vatican, cha Federico Lombardi nói Tòa Thánh cũng có phiên bản những vụ bê bối theo kiểu WikiLeaks của riêng họ, sau những thông tin rò rỉ được đăng trên báo chí Italy mới đây.

Các tờ báo đã đăng những bức thư nặc danh cáo buộc tình trạng tham nhũng lan tràn ở Vatican cũng như nói ngân hàng của Tòa thánh đã không thể thực thi pháp luật với các hoạt động rửa tiền.

Tuần trước, một bức mật thư khác từ một hồng y tuyên bố về một kế hoạch ám sát Giáo hoàng trong 12 tháng tới cũng được công bố.

“Chúng ta phải bình tĩnh, lạnh lùng và lý trí,” cha Lombardi nói trong một tuyên bố dài được đăng trên trang web của đài phát thanh Vatican Radio cuối ngày 13/2. Nếu như chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có “WikiLeaks, thì Vatican cũng có những rò rỉ của mình,” ông nói.

Các nhà quan sát nói những thông tin bị tiết lộ này là bằng chứng cho thấy đang có đấu tranh trong nội bộ Tòa thánh, đặc biệt là chống lại Bộ trưởng ngoại giao Tarcisio Bertone.

“Những thông tin bị rò rỉ này là nhằm ra sự hỗn loạn và để cho thấy Vatican, chính quyền của Giáo hội (Thiên chúa La Mã) và bản thân Giáo hội đang ở trong rắc rối,” ông Lombardi nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng Benedict XVI rất nỗ lực cải thiện tình hình quản trị tài chính ở Vatican và đảm bảo ngân hàng Vatican tuân theo các luật lệ quốc tế về chống rửa tiền.

“Các tài liệu nội bộ được cho rằng đã phát tán ra bên ngoài một cách thiếu trung thực,” ông Lombardi nói. “Một số tài liệu được phát tán gần đây có ý định hạ thấp những cam kết đó” của Giáo hội.

Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất báo Osservatore Romano, tờ báo của Tòa thánh, tổng biên tập Giovanni Maria Vian đã bảo vệ Giáo hoàng một cách quyết liệt.

Sau đó trong ngày 14/2, khi được hỏi về những tin đồn về việc Giáo hoàng có thể từ chức, Lombardi nói: “Nếu vấn đề này lan rộng một cách nghiêm trọng, chúng tôi sẽ thảo luận. Hiện giờ không có gì nghiêm trọng nên không có gì để nói.”

Giáo hoàng Benedict XVI đã đề cập đến khả năng ông từ nhiệm trong một cuốn sách có các bài phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Seewald với tựa đề "Light of the World" (Ánh sáng của thế giới) trong đó ông nói sẽ thôi chức Giáo hoàng nếu không còn có thể gánh vác các trách nhiệm của mình./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục