Vatican dùng chim ưng để bảo vệ bồ câu của Giáo hoàng

Một chú chim ưng dũng mãnh đã được giao nhiệm vụ bảo vệ đàn chim bồ câu của Giáo hoàng Francis I.
Vatican dùng chim ưng để bảo vệ bồ câu của Giáo hoàng ảnh 1Giáo hoàng Francis I cùng hai trẻ em thả chim bồ câu từ quảng trường Saint Peter. (Nguồn: AP)

Trong buổi thánh lễ ở quảng trường Saint Peter sáng 9/4, một chú chim ưng dũng mãnh đã được giao nhiệm vụ bảo vệ đàn chim bồ câu của Giáo hoàng Francis I, sau khi hai con chim bồ câu bị giết chết trước sự chứng kiến đầy khiếp đảm của đám đông dân chúng.

Theo báo chí Italy, hai chú chim bồ câu trên đã bị tấn công bởi một con quạ và chim mòng biển.

Chú chim ưng có tên Sylvia với sải cánh 1,2m đã được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ xua đuổi, tấn công những con chim ăn thịt.

Sylvia được giao lại cho Đội cận vệ Thụy Sĩ tại Vatican nhằm xua đuổi những kẻ săn mồi tìm cách tấn công những con chim bồ câu ở khu vực tòa thánh Vatican.

Được thả ra từ Vatican vài lần trong năm, những chú chim bồ câu là biểu tượng cho khát vọng hòa bình.

Vatican dùng chim ưng để bảo vệ bồ câu của Giáo hoàng ảnh 2Chú chim bồ câu bị tấn công. (Nguồn: AP)

Nhưng ngày 26/1 vừa qua, hai chú chim non vừa sải cánh từ cửa sổ trên quảng trường Saint Peter trong một buổi thánh lễ đã lập tức bị tấn công và chết ngay giữa sân quảng trường.

Tại Italy, việc sử dụng các loài chim săn mồi để xua đuổi những loại chim gây hại không phải là mới.

Người dân và chính quyền Italy đã từng dùng loài chim này xung quanh sân bay, sân vận động để xua đuổi chim bồ câu trước trận đấu hay triển khai tại khu vực Đấu trường La Mã nhằm tránh phân chim bồ câu gây hư hại khu di tích, khu bảo tồn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục