Truyện tranh Giáo hoàng

Vatican ra truyện tranh về Giáo hoàng Benedict XVI

Ao cá nơi Giáo hoàng Benedict XVI thường tới cầu nguyện là cảm hứng cho một cuốn truyện tranh vừa được Tòa thánh xuất bản.
Ao cá nơi Giáo hoàng Benedict XVI thường tới cầu nguyện và cho cá ăn đã trở thành cảm hứng cho một cuốn truyện cho thiếu nhi vừa được Tòa thánh Vatican xuất bản.
 
Cuốn truyện "The Mystery of the Little Pond" kể về một chú cá vàng non và người chủ chăm sóc chú hàng ngày. Nguyên mẫu của người chủ chính là Giáo hoàng Benedict, khi ông nghỉ Hè tại dinh thự Castel Gandolfo gần Rome.

Ao cá vốn được xây dựng từ thời kỳ La Mã cổ đại, còn có cả tượng Đức Mẹ đồng trinh. Và trong câu chuyện, bức tượng này được miêu tả là "một người phụ nữ rất quan trọng."
 
Hồng y Georg Gaenswein cho biết: "Cuốn sách là thông điệp mà Giáo hoàng muốn gửi đến lũ trẻ. Tôi đề nghị các bậc phụ huynh cho con em mình đọc những câu chuyện trong này và chúng sẽ có những trải nghiệm về sự kỳ diệu của Giáo hoàng."
 
Cuốn sách 24 trang trên được họa sỹ chuyên vẽ chân dung của Tòa thánh Vatican, ông Natalia Tsarkova minh họa. Ông cũng là người viết lời bình cho các bức tranh.
 
Phần sau cuốn sách, vốn mới chỉ bán ở Italy, có hình ảnh Giáo hoàng đang cho cá trong ao ăn.

Ngoài ra, viết lời bình cho cuốn sách còn có Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Vatican, và Saverio Petrillo, quản lý dinh thự Castel Gandolfo./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục