Vatican tiến hành một cuộc điều tra vụ rò rỉ tài liệu

Giáo hoàng Benedict XVI đã yêu cầu tiến hành điều tra sau khi có những tài liệu bị rò rỉ làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của Vatican.
Giáo hoàng Benedict XVI đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra sau khi có những tài liệu bị rò rỉ làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của Vatican.

Theo tờ Holy See, cơ quan ngôn luận của Vatican, cuộc điều tra sẽ tiến hành ở mọi nhà thờ của Vatican. Người đứng đầu nhóm điều tra là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, người có quyền lực lớn thứ ba ở Vatican.

Trước đó, khi nhận xét về vụ việc nêu trên, ông Angelo Becciu cho rằng đó là một vụ việc cho thấy "sự thiếu trung thành" và "hèn hạ." Theo ông, việc những tài liệu này bị rò rỉ có thể là một âm mưu bôi xấu tòa thánh Vatican.

Trước đó, những tài liệu rò rỉ mà báo chí Italy có được đã chỉ ra những vấn đề nội bộ của Vatican như tham nhũng. Những thông tin này tập trung vào các hoạt động của ngân hàng Vatican và Đức Hồng Y Cardinal Tarcisio Bertone.

Một tài liệu khác, có đề ngày 30/12, cũng cảnh báo Vatican về nguy cơ xảy ra một vụ ám sát nhằm vào Giáo hoàng Benedict XVI.

Trong thời gian qua, báo chí Italy đã khai thác khá sâu những thông tin bị rò rỉ nêu trên, trong khi giới chức Vatican cho rằng vụ việc này đang phát động một cuộc chiến nhằm vào mình./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục