VAVA nộp đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao Mỹ

11 giờ trưa ngày 6/10 (tức 23 giờ Việt Nam cùng ngày), Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) chính thức nộp đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao Mỹ đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án Phúc thẩm trong vụ kiện của các nạn nhân đối với các công ty hóa chất Mỹ.

11 giờ trưa ngày 6/10 (tức 23 giờ Việt Nam cùng ngày), Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) chính thức nộp đơn thỉnh cầu lên Toà án Tối cao Mỹ đề nghị xem xét lại quyết định của Toà án Phúc thẩm trong vụ kiện của các nạn nhân đối với các công ty hoá chất Mỹ.

Trong buổi họp báo ngày 6/10 tại Hà Nội, Tiến sĩ Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAVA cho biết, việc nộp đơn thỉnh cầu này là một trong những bước quan trọng theo quy trình của luật pháp Mỹ, bởi nếu được chấp nhận đơn thỉnh cầu này thì phía VAVA mới có thể kháng cáo lên toà án Tối cao của Mỹ.

Đơn thỉnh cầu gồm 41 trang, trong đó các vấn đề được trình bày cho rằng các phán quyết của toà Sơ thẩm và toà Phúc thẩm Mỹ là trái với các thủ tục pháp lý của Mỹ từ trước tới nay.

Đơn thỉnh cầu cũng nêu rõ phán quyết của toà Sơ thẩm mà toà Phúc thẩm đã công nhận chỉ là nguỵ biện và cố tình phủ nhận tác hại của chất độc dioxin khi cho rằng các hoá chất do các công ty Mỹ sản xuất để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là các chất đặc trưng là chất diệt cỏ, không phải là chất độc hại đối với con người.

Đối với phán quyết nguỵ biện của Toà Phúc thẩm cho rằng Mỹ không cố ý rải chất độc lên con người, tình hình ô nhiễm dioxin là hậu quả nằm ngoài ý muốn của hoạt động rải chất da cam này, đơn thỉnh cầu cũng xác định rõ việc sử dụng chất da cam có chứa hàm lượng cao chất độc dioxin là vi phạm luật tập quán quốc tế cấm sử dụng chất độc chống lại con người.

Ngay sau khi đơn thỉnh cầu được trình lên Toà án Tối cao Mỹ, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức bên thềm Toà án Tối cao Mỹ ở New York với sự chủ trì của ông Johnathan Moore, đại diện đoàn luật sư của phía nguyên đơn (VAVA), ông Mike Marceau, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh vì Hoà Bình (Mỹ) cùng hai nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hiện đang tham gia chuyến đi vận động dư luận Mỹ là bà Đặng Hồng Nhựt và chị Trần Thị Hoan.

Theo luật sư Lưu Văn Đạt, Uỷ viên Ban Chấp hành VAVA, trong trường hợp Toà án Tối cao Mỹ không chấp nhận đơn thỉnh cầu này, các nạn nhân của Việt Nam vẫn có thể tiếp vụ kiện ở các toà án thuộc 11 khu vực khác của Mỹ, bởi bác bỏ của Toà án Tối cao Mỹ chỉ có giá trị pháp lý trong khu vực số 2 - nơi VAVA đang đệ đơn kiện.

Theo VAVA, trong thời gian 10 năm (từ 1961-1971), quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam 80 triệu lít chất khai quang diệt cỏ, trong đó có gần 400 kg dioxin. Khoảng 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam./. (TTXVN)



 

Tin cùng chuyên mục