VĐV châu Phi lên ngôi

Giải Marathon Âu-Á 34: Các VĐV châu Phi lên ngôi

Các vận động viên Kenya đã giành toàn bộ các huy chương ở nội dung marathon 42km nam tại Giải Marathon Âu-Á lần thứ 34.
Giải Marathon Âu-Á lần thứ 34 diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự lên ngôi của các vận động viên châu Phi, điển hình là các vận động viên Kenya đã chinh phục toàn bộ các huy chương nội dung marathon truyền thống 42 km nam.

Ngày 11/11, gần 13.000 vận động viên đến từ 88 quốc gia đã tham gia giải chạy này với các nội dung 42km, 15km và 8km.

Đây là giải chạy duy nhất trên thế giới có lộ trình "xuyên qua" hai lục địa châu Á và châu Âu trong một cuộc đua.

Cuộc chạy marathon xuất phát từ bên phía châu Á của thành phố Istanbul, sau đó vượt qua cầu Bosphorus cũng như nhiều điểm di tích lịch sử của thành phố. Nội dung 8km được chú ý đặc biệt với sự tham gia của khoảng 80.000 vận động viên "nghiệp dư".

Giải Marathon Âu-Á là một sự kiện điền kinh quốc tế, được chính quyền thành phố Istanbul tổ chức hàng năm kể từ năm 1979 vào một ngày Chủ Nhật trong tháng 10 hoặc tháng 11.

Năm nay, giải được nâng cấp lên hạng mục "vàng" trong danh sách các giải chạy của Hiệp hội quốc tế các Liên đoàn điền kinh.

Tổng cộng 1 triệu USD tiền thưởng sẽ được trao cho những người chiến thắng ở các nội dung thi, trong đó về nhất ở nội dung marathon nam và nữ được nhận 50.000 USD mỗi người, về nhì được nhận 25.000 USD và về ba có tiền thưởng là 15.000 USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục